Đề xuất phân loại xe cấp cứu, siết quyền ưu tiên

TPHCM kiến nghị sớm ban hành quy định phân loại xe cứu thương, phân biệt rõ xe cấp cứu và xe chở người bệnh nhằm thống nhất hoạt động, sử dụng quyền ưu tiên đúng quy định.

Tại buổi làm việc với Bộ Y tế ngày 3/8 về cấp cứu ngoại viện, Sở Y tế TPHCM kiến nghị sớm ban hành thông tư mới nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nâng cao hiệu quả hoạt động cấp cứu trước viện.

Ảnh chụp màn hình (1374)
PGS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM chia sẻ tại buổi làm việc với Bộ Y tế ngày 3/8 - Ảnh: Thu Hiến/TTO

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết cần quy định rõ việc phân loại các loại xe cứu thương, gồm xe cấp cứu, xe vận chuyển người bệnh, xe cứu thương hai bánh và các xe chuyên dụng hỗ trợ cấp cứu. Trong đó, chỉ xe thực hiện nhiệm vụ cấp cứu mới được sử dụng quyền ưu tiên, tránh tình trạng xe vận chuyển người bệnh cũng bật còi ưu tiên như hiện nay.

Sở Y tế cũng đề xuất quy định cụ thể trách nhiệm tham gia mạng lưới cấp cứu ngoại viện của các cơ sở khám, chữa bệnh, thay vì chỉ dừng ở mức khuyến khích. Mỗi đơn vị đủ điều kiện cần trở thành một mắt xích của hệ thống, đáp ứng các tiêu chí về nhân lực, trang thiết bị và năng lực chuyên môn.

Bên cạnh đó, TPHCM sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ đào tạo nhân lực cấp cứu ngoại viện, bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên cấp cứu và tài xế. Theo Sở Y tế, lái xe cứu thương cũng cần được đào tạo kỹ năng cấp cứu tiền viện để hỗ trợ xử trí người bệnh ngay trong quá trình vận chuyển.

Về kết quả triển khai, trạm cấp cứu ngoại viện tại cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã xuất xe 526 ca trong 6 tháng đầu năm 2026, rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường xuống còn trung bình 15,9 phút; gần 70% trường hợp được tiếp cận trong vòng 20 phút. Đơn vị cũng ghi nhận kết quả khả quan trong cấp cứu ngừng tim ngoại viện và đột quỵ, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống cấp cứu trước viện của TPHCM.

Bình luận