Đề xuất thêm điểm bắn pháo hoa lễ 30/4 tại thành phố Thủ Đức

(VOH) – Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM vừa có văn bản đề xuất UBND TPHCM thêm một điểm bắn pháo hoa trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.

Ngày 24/4, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này vừa đề xuất với UBND Thành phố Hồ Chí Minh thêm điểm bắn pháo hoa thứ 5, chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và 135 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Điểm bắn pháo hoa này dự kiến tại Công viên Ánh sáng thuộc dự án Vinhomes Grand Park, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, là điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Nếu được chấp thuận, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có năm điểm bắn pháo hoa dịp lễ tới đây.

de-xuat-them-diem-ban-phao-hoa-le-30-4-tai-thanh-pho-thu-duc-voh.com.vn-anh1
TPHCM bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch 2021. Ảnh: VOH

Trước đó, thành phố đã chấp thuận bốn điểm bắn pháo hoa trong dịp lễ 30/4, gồm 2 điểm tầm cao ở đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn và tòa nhà Landmark 81. Hai điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

Thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút đêm 30/4.

Kinh phí phục vụ cho việc bắn pháo hoa đều được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Năm nay, một số địa phương như: Nghệ An, Khánh Hòa, Quảng Trị, Long An, Hải Phòng, Quảng Ninh... đã dự kiến bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp 30/4. Riêng Hà Nội: Bắn pháo hoa trong 15 phút từ 21h - 21h15 tối 30/4 tại 6 địa điểm: 3 điểm tầm cao gồm: Trước bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm), hồ Văn Quán (quận Hà Đông), trung tâm vườn hoa thị xã Sơn Tây và 3 điểm tầm thấp gồm: Trước trụ sở báo Hà Nội Mới (quận Hoàn Kiếm), công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm)