Đoàn đại biểu QH, HĐND TPHCM giám sát việc thực hiện cai nghiện ma túy ở quận 12

(VOH) - Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP do bà Tô Thị Bích Châu, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội Hội đồng nhân dân TP dẫn đầu, ngày 22/5, có buổi giám sát việc thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn quận 12.

Theo báo cáo của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, mỗi năm quận 12 đưa khoảng 500 người nghiện vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, trong đó có khoảng 450 người nghiện không có nơi cư trú ổn định. Tính đến thời điểm hiện nay, quận 12 đã quản lý khoảng 280 người sau cai nghiện tại nơi cư trú. Các phường trên địa bàn quận đã thành lập 11 tổ công tác cai nghiện ma túy. Các địa phương đang quản lý 116 người nghiện ma túy, trong đó có 50% sử dụng ma túy đá. Ủy ban nhân dân quận 12 đã khánh thành điểm điều trị Methadone tại khoa tham vấn cộng đồng thuộc Trung tâm y tế dự phòng quận. Đại diện lãnh đạo quận 12 cũng kiến nghị, việc thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng gặp nhiều khó khăn về việc tiếp cận đối tượng, về kinh phí, việc kiểm tra tình trạng nghiện của đối tượng; không có cán bộ y tế làm công tác điều trị cắt cơn....

Bà Tô Thị Bích Châu đề nghị quận 12 nắm chắc  số người nghiện trên địa quận, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt  việc cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan có hướng dẫn cụ thể để quận thực hiện hiệu quả hơn.