Đưa phong trào thi đua dân vận khéo đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa

(VOH) - Sáng nay 12/10, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2017).

Năm 2017, Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hướng trọng tâm huy động các nguồn lực, vận động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là chăm lo cho người nghèo, khó khăn, “khéo” vận động thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực, đặc biệt là vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

dân vận khéo voh.com.vn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang phát biểu

111 điển hình “Dân vận khéo” được tuyên dương năm 2017 là tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho hơn 1.000 điển hình được tuyên dương ở các cấp, tiêu biểu cho những người hằng ngày miệt mài vì công việc của Đảng, Nhà nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Điều đó minh chứng cho sức sáng tạo to lớn của nhân dân TP.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân đồng lòng thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nếp sống văn hóa ở khu dân cư, bà Đỗ Bích Liên, Bí thư chi bộ 4A, Trưởng ban Mặt trận khu phố 4 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức cho biết: qua nỗ lực vận động nhân dân ở khu phố đến nay đã thực hiện hiến đất mở hẻm, nâng cấp và bê tông hóa được 80% tuyến hẻm trên địa bàn.

Biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của những người làm công tác dân vận, ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - nhấn mạnh tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” triển khai trong 10 năm qua. Từ phong trào đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy với công việc, gắn bó với nhân dân. Phong trào thi đua ”Dân vận khéo” tiếp tục là biện pháp thiết thực để đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Ông Cang đề nghị cấp ủy và hệ thống chính trị TP quan tâm thực hiện việc nắm chắc tình hình trong nhân dân, đặc biệt là cuộc sống của công nhân, nông dân, người nghèo từ đó tìm ra giải pháp thiết thực nhằm tác động, hỗ trợ, chăm lo, giảm bớt khó khăn cho dân. Tập trung triển khai phong trào dân vận khéo theo hướng thi đua vận động thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội.

Các cơ quan nhà nước trong khi thực hiện chủ trương, chính sách, nhất thiết phải cân nhắc đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân, phải xuất phát từ dân và chăm lo cho dân. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân.

Tập trung dân vận khéo trong việc phát hiện ý tưởng, phương thức tạo ra sức mạnh tổng hợp, huy động sự tham gia của nhân dân thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan đơn vị, đưa phong trào thi đua dân vận khéo đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong thực hiện.

Phát động phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2018, bà Nguyễn Thị Lệ - Trưởng ban Dân vận Thành ủy - đề nghị Ban dân vận quận ủy, huyện ủy, các Đảng ủy cấp trên cơ sở và Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy chủ động tham mưu cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kịp thời phát hiện những điển hình và nhân tố mới, cách làm dân vận sáng tạo thực sự nổi trội ở cơ sở, từ đó vun đắp để xây dựng mô hình và nhân rộng. Tìm ra giải pháp thiết thực nhằm huy động mọi nguồn lực, tác động, hỗ trợ, chăm lo gia đình chính sách, người nghèo, khó khăn góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội.

Bà Lệ nhấn mạnh "phát động phong trào thi đua Dân vận khéo vừa là động lực, vừa là biện pháp để thực hiện công tác dân vận".

Dịp này, 50 cá nhân tiêu biểu nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận Trung ương; 24 gương tập thể, 87 cá nhân điển hình “Dân vận khéo”năm 2017 được tuyên dương tại buổi lễ.