Gần 400 triệu đồng hoạt động xã hội nhân đạo

(VOH) - Sáng nay 8/5, Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức tổ chức lễ kỷ niệm “Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế 8/5” và phát động “Tháng nhân đạo” đến cơ sở.

Thời gian qua, Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để ngày càng trợ giúp thiết thực, hiệu quả hơn các đối tượng hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tinh thần “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi”.

Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức

Các trường hợp bị bệnh hiểm nghèo được nhận ủng hộ tại buổi lễ.

Cụ thể, Quận hội và Hội cơ sở 12 phường đã đăng ký thực hiện trợ giúp các trường hợp giáo viên, học sinh bệnh hiểm nghèo, xây dựng sửa chữa 2 căn nhà tình thương và hỗ trợ 12 hộ gia đình thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống với tổng giá trị gần 400 triệu đồng.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng kịp thời trao tiền ủng hộ đến 13 trường hợp bệnh hiểm nghèo như ung thư phổi, ung thư máu, bệnh tim, bệnh mạn tính phải truyền máu suốt đời với số tiền hơn 150 triệu đồng.

Gần 400 triệu đồng hoạt động xã hội nhân đạo

Ban tổ chức trao tặng bằng khen Trung ương Hội chữ thập đỏ cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 2 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”, trao tặng bằng khen Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam cho 8 tập thể và 22 cá nhân.