Hội chữ thập đỏ TPHCM: 1.460 tỷ đồng dành cho các hoạt động xã hội nhân đạo

(VOH) - Sáng nay, 23/9, Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh họp giới thiệu “Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh lần VI nhiệm kỳ 2016-2020”.

Hội Chữ thập đỏ TPHCM trao “Trợ cấp học tập” cho các em học sinh nghèo hiếu học. 

Ban tổ chức cho biết, đại hội chính thức sẽ diễn ra vào ngày 30/9 tại Hội trường thành phố số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3. Với sự tham dự của 459 đại biểu và 226 khách mời đến từ các Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội chữ thập đỏ đã đạt được nhiều kết quả với các chương trình nổi bật như: Chương trình chăm lo “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã vận động trao tặng gần 32.000 suất quà; Chương trình “Ngân hàng Bò” trao tặng trên 150 con bò giống cho các hộ gia đình khó khăn. Trao tặng hơn 5.200 xe lăn, xe lắc; Trợ giúp nhân đạo cho gần 58.000 cụ già; Trao trên 21.000 suất học bổng; Xây dựng trên 1.400 căn nhà tình thương; Khám bệnh cho gần 4.800.000 người; Trao tặng trên 19.500 thẻ BHYT; Phẫu thuật mắt miễn phí cho gần 55.000 người…

Hoạt động hiến máu nhân đạo đã tiếp nhận trên 1 triệu đơn vị máu, đảm bảo tỷ lệ máu sạch đạt chất lượng trên 95%. Tổng giá trị các lĩnh vực hoạt động chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2011-2016 đạt trên 1.460 tỷ đồng, tăng 124% so với nhiệm kỳ trước./.