Giảm tải ô nhiễm môi trường phải có sự phối hợp đồng bộ từ nhiều phía

(VOH) - Có thể nói ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề có liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh nên Chương trình đối thoại cùng chính quyền thành phố do Đài TNND TPHCM diễn ra vào sáng 27/10 với sự phối hợp của Hội đồng Nhân dân TP và sự tham gia của Sở Tài nguyên Môi trường cùng các quận, huyện đã nóng lên ngay từ trước khi diễn ra đối thoại.

Qua đường dây nóng của Đài, cử tri nêu nhiều bức xúc xung quanh những điểm đen về môi trường như các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp như gỗ, tàu hủ, ve chai…xen lẫn trong khu dân cư gây tiếng ồn và ô nhiễm môi trường trong nhiều năm nhưng vẫn chưa được chính quyền giải quyết rốt ráo.


Buổi "Đối thoại cùng chính quyền thành phố" tại phòng thu trực tiếp Đài TNND TPHCM. Ảnh: V.T

Trao đổi với cử tri, ông Trần Nguyên Hiền- Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường TPHCM nói: "Thành phố đã triển khai chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp tập trung và vùng phụ cận, thực hiện di dời chuyển đổi sắp xếp gần 1.400 cơ sở nhỏ lẻ trong khu dân cư. Tuy nhiên, việc này vẫn còn phải tiếp tục thực hiện. Chi cục đang tham mưu một số việc phối hợp với một số sở, ngành quận, huyện thực hiện Quyết định 200 không cho đầu tư mới 17 ngành nghề ô nhiễm trong khu dân cư tập trung".

Cuộc đối thoại diễn ra vô cùng sôi nổi khi các cử tri liên tục chất vấn các khách mời về việc thực hiện các tuyến đường không rác nhưng vẫn có rác, rồi hệ thống xe rác dân lập hoạt động chưa hiệu quả khiến cho mục tiêu thực hiện tuyến đường không rác đang gặp nhiều khó khăn, ý kiến của bà Thái Thị Ba: "Từ nhiều năm nay, tổ thu gom rác đậu xe gần lối đi nhà tôi, 2- 3 ngày mới gom một lần, sau khi xe đi, nước đổ xuống đường tôi phải lấy nước dội rồi quét cho sạch, tôi đã nhiều lần ý kiến với tổ rác nhưng không được giải quyết". 

Cũng liên quan đến việc thực hiện văn minh đường phố, cử tri Võ Văn Lũy nêu thực trạng tồn tại từ nhiều năm nay là những đống rác lớn không được dọn dẹp ở quốc lộ 1K đoạn qua khu công nghiệp Linh Trung, quận Thủ Đức. Một thính giả đang là sinh viên đặt ra băn khoăn về vấn nạn ô nhiễm ở làng Đại học Thủ Đức, nhất là những khu chợ tự phát khiến cho bộ mặt của làng đại học ngày càng xuống cấp. Bà Trần Thị Hạnh- Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức trao đổi: "Về phía chính quyền địa phương, chúng tôi ghi nhận và cho anh em dịch vụ công ích sẽ tiến hành dọn dẹp. Mặt khác cũng đề nghị anh Võ Văn Lũy thông qua khu phố tổ dân phố để cùng giám sát đối với người dân hoặc người buôn bán tự phát trên đường để báo cho bộ phận thanh tra xây dựng. Thực hiện Quyết định 88 của UBND TP trong việc thu gom rác thải ở khu đại học quốc gia còn gặp nhiều khó khăn vì tỉnh Bình Dương không thực hiện theo quyết định nào".

Câu hỏi về điểm đen kênh Ba Bò gây ô nhiễm nhiều năm nhưng cho đến nay vẫn khiến người dân phiền lòng, mức độ ô nhiễm vẫn cao và được xem là một dòng kênh chết của thành phố. Bà Trần Thị Hạnh thừa nhận, mặc dù đã có những giải pháp cụ thể như nạo vét lòng kênh, kè bờ giảm độ dốc, làm hồ điều tiết để nước thoát nhanh nhưng đến nay nồng độ ô nhiễm không giảm, độ hôi thối có giảm nhưng không đáng kể. Do vậy Bà Hạnh kiến nghị: "Về phía chính quyền chúng tôi cũng vận động người dân không xả rác xuống kênh Ba Bò. Chúng tôi đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM có sự phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường Bình Dương để có quy chế kiểm tra định kỳ, kể cả thời hạn đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải của các khu công nghiệp nằm trên đầu nguồn ở kênh tiêu Ba Bò". Chia sẻ về vấn đề phối hợp giải quyết ô nhiễm môi trường tại kênh Ba Bò, ông Đào Anh Kiệt- Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP nói: "

Chúng tôi đã kết hợp với Bình Dương rất kỹ, tuy nhiên còn chậm, hai bên chúng tôi đã đặt được 7 trạm quan trắc và thông tin về đồng thời chuyển kết quả quan trắc nhanh cho phía tỉnh bạn. Ngay cả Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cũng đã làm việc với lãnh đạo Bình Dương".

Không chỉ có cử tri trao đổi về vấn nạn ô nhiễm môi trường thành phố mà ông Nguyễn Tấn Tuyến- Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân TP chất vấn ông Đào Anh Kiệt- Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP về cơ chế phối hợp với các địa phương để bảo vệ nước kênh rạch, hệ thống nước mặt cũng như chất vấn ông Trần Nguyên Hiền - Chi cục trưởng Chi Cục Bảo vệ Môi trường TP về đầu tư các hệ thống quan trắc môi trường:

Nhằm cải tạo môi trường và tạo cảnh quan đẹp cho thành phố gần 20 năm trước, chính quyền TPHCM đã thực hiện dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè bằng nguồn vốn ngân sách thành phố và mới đây dự án này đã được khánh thành đưa vào sử dụng. Bộ mặt thành phố thật sự thay đổi nhưng song song với điều đó vẫn là nỗi trăn trở: ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường ở tuyến kênh này còn rất kém! Cử tri Nguyễn Văn Kiệt, nhà ở quận Bình Thạnh bày tỏ: "Thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm xả rác bừa bãi xuống lòng kênh, tôi đề nghị chính quyền có những biện pháp như thế nào kể cả xử phạt để đảm bảo dòng kênh được sạch sẽ và giữ vững môi trường".

Ông Phan Châu Thuận- Giám đốc Ban quản lý Dự án Vệ sinh Môi trường thành phố nói: "Chính quyền cũng sẽ kiểm tra kiểm soát và có những biện pháp xử phạt hành chính những người dân xả rác xuống kênh. Chúng tôi nhận thấy rằng dọc theo tuyến kênh người dân không ý thức đổ rác bừa bãi. Nhân đây chúng tôi cũng mong người dân ý thức không nên xả rác bừa bãi như vậy vì thành phố đã bỏ ra một nguồn kinh phí lớn chính là kinh phí từ người dân, do vậy, mình bảo vệ kênh rạch chính là bảo vệ môi trường sống của chính mình chứ không của riêng ai".

60 phút của cuộc đối thoại trôi qua nhanh chóng trong sự tiếc nuối của cả cử tri và các vị khách mời, nhưng tựu chung lại ô nhiễm môi trường không chỉ là sự cố gắng của riêng ai mà phải là sự đồng lòng hiệp lực giữa chính quyền, địa phương, người dân và các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó là công tác tuyên truyền, như những chia sẻ đầy tâm huyết của ông Đào Anh Kiệt- Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP khi được một cử tri chất vấn về lực lượng thanh kiểm tra xử phạt trong lĩnh vực môi trường: