Theo phản ánh của chính quyền và người dân địa phương, thời gian qua, Công ty Hóa Sinh đã chấp hành một phần quyết định của UBND TP như: tạm ngưng hoạt động để xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nộp phạt gần 560 triệu đồng với hành vi vi phạm thải khí, vượt quy chuẩn, đồng thời hỗ trợ kinh phí sữa chữa mái tôn cho 98 hộ dân với số tiền trên 570 triệu đồng.
Dù vậy, các cơn mưa đầu mùa vừa qua vẫn làm cho mùi hôi từ nhà máy phát tán ra khu dân cư. Người dân trên địa bàn ấp 5 xã Phạm Văn Cội, và ấp Xóm Bưng xã Nhuận Đức, mong muốn công ty sớm di dời trả lại môi trường trong lành cho khu dân cư.

Khảo sát Công ty Phân bón Hóa Sinh
Ông Nguyễn Tấn Quốc, Tổng Giám đốc Công ty Phân bón Hóa Sinh cho biết công ty đang tập trung cải tiến công nghệ nhằm giảm thiểu ô nhiễm nhiễm môi trường. Suốt hai năm 2013 - 2014, sản lượng sản xuất hàng năm của công ty giảm đáng kể, chỉ bằng 1/3 so với trước, công ty rơi vào tình trạng thua lỗ, việc di dời sẽ đặt công ty vào hoàn cảnh rất khó khăn. Vì vậy, công ty kiến nghị thành phố cho tiếp tục thuê đất một thời gian để ổn định thị trường, nguồn hàng và vốn.
Tuy nhiên, theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, công ty thuộc đối tượng sẽ thu hồi đất từ trước. Mặt khác theo thông báo 187/TB-VP vào ngày 11/3/2015 của UBND TP yêu cầu cuối tháng 3/2015, công ty phải có kế hoạch di dời kèm lộ trình cụ thể nhưng đến thời điểm hiện tại công ty vẫn chưa thực hiện.
Đại biểu Nguyễn Văn Lâm, Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP khẳng định đã nhận được nhiều kiến nghị của cử tri, của HĐND xã từ nhiều năm nay, HĐND TP đã ban hành nghị quyết 07 về xử lý hành vi gây ô nhiễm của công ty. Vì vậy, việc xây dựng lộ trình di dời Công ty phân bón Hóa Sinh là vấn đề cấp bách. Thành phố có chính sách hỗ trợ đối với các công ty gây ô nhiễm phải di đời nên công ty cần chủ động liên hệ.

