Hội chữ thập đỏ quận Bình Thạnh dành trên 25 tỷ đồng cho hoạt động xã hội nhân đạo

(VOH) - Năm 2020 Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thạnh đã tổ chức nhiều hoạt động với nhiều hình thức để chăm lo cho các đối tượng cần giúp đỡ tại quận và các tỉnh bạn.

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, năm 2020 Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thạnh đã tổ chức nhiều hoạt động với nhiều hình thức để chăm lo cho các đối tượng cần giúp đỡ tại quận và các tỉnh bạn như: cấp phát thuốc chữa bệnh, trao tặng xe lăn, học bổng, xây nhà tình thương, xây cầu xi măng…

Đặc biệt trong đợt ảnh hưởng của dịch covid-19, quận Hội đã nỗ lực vận động, chung tay chăm lo cho hộ cận nghèo, người bán vé số, người già neo đơn, diện chính sách có công, bảo trợ xã hội, hộ khó khăn, giáo viên các trường mầm non tư thục, người lao động nghèo không nghề nghiệp ổn định… trên địa bàn quận như: trao tặng 2.150 suất quà từ nguồn vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tài trợ, chăm lo người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 với 34 suất quà và 500 khẩu trang; Vận động trao tặng 1.500 phần quà cho bà con bị thiệt hại bởi mưa lũ tại Quảng Nam, Huế và Quảng Ngãi, 500 áo ấm và 100 cái mền mới.

Hội chữ thập đỏ quận Bình Thạnh
Đại diện Hội chữ thập đỏ quận Bình Thạnh đến tận nhà trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh công tác cứu trợ nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Quận đã ra mắt chương trình “Hỗ trợ chăm sóc người bệnh tại gia”, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia đăng ký hiến mô, hiến giác mạc, duy trì hiệu quả phòng khám vật lý trị liệu, đông và tây y tại các cơ sở Hội qua đó khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí, hỗ trợ mổ mắt, trao tặng BHYT … với tổng trị giá trên 25 tỷ đồng.

Hội chữ thập đỏ quận Bình Thạnh

Tổ chức trao quà cho bà con nghèo bị ảnh hưởng bởi bão lũ và dịch bệnh.

Sự chung tay của toàn xã hội góp phần tăng cường nguồn lực chăm lo cho người nghèo, khơi dậy và thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, ông Phạm Văn Hoa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thạnh nhấn mạnh:

“Để hoạt động cứu trợ nhân đạo đạt kết quả cao, thời gian tới, các cấp Hội Chữ thập đỏ quận sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn các hoạt động từ thiện hướng về cơ sở, bám sát đời sống nhân dân, kịp thời giúp đỡ những người hoạn nạn.

Đồng thời, tích cực vận động xây dựng quỹ nhân đạo cũng như tăng cường thu hút sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ phong trào từ thiện, nhân đạo và chủ động rà soát, cứu trợ kịp thời các đối tượng khó khăn, xây dựng hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, thực sự là tổ chức đóng vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo ở địa phương”.