Hội chữ thập đỏ TP Thủ Đức hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế TP Thủ Đức

(VOH) - Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức tổ chức trao tặng cho Trung tâm y tế TP Thủ Đức trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đồng thời thực hiện chương trình “Chung sức phòng chống dịch bệnh Covid-19”, sáng ngày 18/6, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức, TPHCM đã tổ chức trao tặng cho Trung tâm y tế thành phố Thủ Đức trang thiết bị y tế gồm 1.000 bộ đồ bảo hộ, 1.000 đôi găng tay, 500 kính bảo hộ và 10.000 chiếc khẩu trang y tế tổng trị giá 120 triệu đồng.

tang-trang-thiet-bi-y-te-cho-ttyt-tren-dia-ban-tp-thu-duc-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-voh.com.vn-anh1
Bà Đặng Trần Nguyên Thảo - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức trao tặng bảng tượng trưng cho Bác sĩ Trương Thanh Trung - Phó trưởng phòng y tế- Phó ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 thành phố Thủ Đức.

Trước đó, đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức do bà Đặng Trần Nguyên Thảo - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao tặng 50 giường y tế cho khu cách ly tập trung trường Cao đẳng Thủ Thiêm thành phố Thủ Đức.

Bà Đặng Trần Nguyên Thảo - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức cho biết: “Bên cạnh việc tổ chức vận động chăm lo cho người dân nghèo hòan cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đây là một hoạt động trong chương trình “Chung sức phòng chống dịch bệnh Covid-19” do Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh phát động. Hội sẽ ra sức vận động mọi nguồn lực để có thể hỗ trợ kịp thời những trang thiết bị y tế thiết yếu cho các đơn vị, các khu các ly tập trung trên địa bàn, cùng chung tay mau chống dập dịch”.

Đại diện Trung tâm y tế thành phố Thủ Đức, Bác sĩ Trương Thanh Trung - Phó Trưởng phòng y tế - Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Thủ Đức chia sẻ: “Cảm ơn Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức đã hỗ trợ. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, số người cách ly ngày càng tăng, vì vậy nhu cầu về trang thiết bị đặc biệt là giường y tế là sản phẩm thiết yếu. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực cho ngành y tế trong giai đoạn hiện nay”.

Ông Nguyễn Đức Thủ – Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức cho biết, sắp tới Hội sẽ tiếp tục vận động mạnh thường quân trao tặng 200 phần quà đến cho người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, giúp giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống do dịch bệnh gây ra.

Tổng trị giá đợt hoạt động này là trên 200 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức vận động thành viên Ban bảo trợ Hội Chữ thập đỏ, hộ gia đình bà Trần Thị Xuân Lan và công ty Cân Nhơn Hòa thực hiện.

Hội Chữ thập đỏ quận 8 tiếp tục với các hoạt động hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục với những hoạt động hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực cách ly trên địa bàn, ngày 18/6, Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ Quận 8 phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam Quận 8 đến trao hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực phong toả cách ly tại hẻm 41 Lương Văn Can, phường 15, quận 8 với tổng trị giá 55 triệu đồng.

Việc hỗ trợ bao gồm các nhu yếu phẩm gồm gạo, mì, đường, bột nêm, nước tương, nước mắm và tiền mặt do sự đóng góp của Ban Bảo trợ Chùa Long Hoa, chùa Thường Quan, chùa Quan Âm, chùa Pháp Bửu, chùa Giác Nhạn, chùa Đông Phước, Tịnh xá Ngọc Sơn.

hoi-chu-thap-do-quan-8-voh.com.vn-anh2
Thượng tọa Thích Chơn Tịnh trao bản tượng trưng quà tặng cho Đại diện lãnh đạo phường 15, quận 8.

Trước đó, Thượng tọa Thích Phước Thành – Trụ trì chùa Phổ Đà Sơn, Phó ban Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ Quận 8 đã hỗ trợ 100 suất quà trị giá 25 triệu đồng tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Phường 6, Quận 8, mỗi suất quà trị giá 250.000 đồng.

Ông Nguyễn Quốc Minh – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quận 8 cũng cho biết thêm: “Do trên địa bàn quận 8 có các khu vực cách ly, và các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nên Hội luôn nổ lực trong việc kêu gọi các đơn vị mạnh thường quân tài trợ, đặt biệt là các tự viện, các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận cùng chung tay hỗ trợ để trao tặng đến bà con những phần quà trong những ngày giãn cách này, tuân thủ qui định phòng chống dịch hiện nay để bà con an tâm phòng chống dịch hiệu quả. Vì vậy, ngày 19/6 Hội sẽ tiếp tục phối hợp cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam Quận 8 sẽ trao tặng 40 suất quà trị giá 39 triệu đồng cho các hộ dân tại khu cách ly cộng đồng Hẻm 6L Ngô Sĩ Liên, Phường 14, Quận 8 do Ban Bảo trợ Chùa Long Hoa, chùa Linh Bửu, chùa Bửu Quang, chùa Thiên Trường, chùa Từ Phước Hoa Tông hỗ trợ”.

Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ Quận 8 cũng đang kêu gọi nguồn lực hỗ trợ 01 gian hàng “0 đồng” tại Khu vục cách ly thuộc phường 1, quận 8 để phục vụ trong 15 ngày để hỗ trợ cho 160 hộ dân bị phong tỏa cách ly với hơn 800 nhân khẩu.