Hội chữ thập đỏ TPHCM truyền thông tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(VOH) - Sáng 17/5, Hội chữ thập đỏ TPHCM tổ chức truyền thông tăng cường biện pháp tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay.

Hoạt động thuộc khuôn khổ Tháng Nhân đạo năm 2021 với chủ đề “Vì một cộng đồng an toàn”.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã vận động và tiếp nhận 190 tấm pa-nô, áp-phích khẩu hiệu truyền thông phòng chống dịch bệnh covid -19; 100 thùng ged rửa tay, 10.000 khẩu trang y tế do các đơn vị trao tặng.

Đồng thời, Hội chữ thập đỏ TPHCM cũng đã trao tặng vật tư y tế gồm gel rửa tay và khẩu trang vải đến Hội cơ sở và hướng dẫn truyền thông xe gắn máy, tổ chức tổ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ gồm 5 xe gắn máy có gắn áp phích khẩu hiệu thực hiện truyền thông lưu động tại khu vực chợ, bến xe, các đường hẻm khu dân cư; Dừng đỗ nơi đông người từ 5-10 phút hướng dẫn mọi người “Rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách”.

hoi-chu-thap-do-tphcm-truyen-thong-tang-cuong-bien-phap-tham-gia-phong-chong-dich-benh-covid-19-voh.com.vn-anh1
Thực hành hướng dẫn rửa tay đúng cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong một buổi truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: hcmcpv

Tại buổi lễ, ông Trần Trường Sơn, chủ tịch Hội chữ thập đỏ TPHCM nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của Hội chữ thập đỏ là phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để tăng cường tuyên truyền, vận động với nhiều phương thức đa dạng làm cho cộng đồng xã hội có ý thức phòng chống dịch bệnh Covid -19. Hội tổ chức truyền thông kêu gọi mọi người, mọi nhà, các cơ quan, đơn vị,…hãy vì sức khỏe cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của thành phố để có ý thức thực hiện phòng, chống dịch bệnh hiệu quả trong đó thực hiện nghiêm ngặt biện pháp 5K thường xuyên theo dõi cập nhật các thông tin phòng chống dịch bệnh của ngành y tế và hãy làm theo lời khuyên thiết thực đó.

Đồng thời, với tinh thần hỗ trợ giúp đỡ cho các hộ gia đình khó khăn, các địa phương thực hiện phong tỏa giãn cách… cần vận động nguồn lực dự trữ để Hội có điều kiện sẵn sàng giúp đỡ các trường hợp khó khăn khi cần thiết".

Bên cạnh đó, ban tổ chức đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên như: phối hợp ngành y tế và các ban ngành, đoàn thể địa phương, đơn vị tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức đến từng cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, hộ gia đình tại khu dân cư về tình hình và biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”; Lồng ghép các hoạt động kết hợp tuyên truyền “Sổ tay hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” do Bộ Y tế ban hành; Vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tham gia: Giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm các ca bệnh, kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng để xử lý, hạn chế lây lan ở cộng đồng;

Tổ chức lực lượng sẵn sàng tham gia trong việc bao vây, dập tắt dịch, khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra; Nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận trong cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự, tình trạng trục lợi để tăng giá các hàng hóa thiết yếu phục vụ trong đời sống;

Cập nhật thường xuyên và thông tin kịp thời, chính xác và tránh gây hoang mang trong cộng đồng, từ nguồn: Cổng thông tin của Bộ Y tế: www.moh.gov.vn; Cổng thông tin của Sở Y tế TPHCM: www.medinet.hochiminhcity.gov.vn.