Hội Nông dân TPHCM thăm và động viên lực lượng đang công tác tại các khu cách ly

(VOH) - Sáng 16/7, đoàn Hội Nông dân TPHCM do bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà, động viên lực lượng đang công tác tại các khu cách ly trên địa bàn thành phố.

Đoàn đã đến thăm các khu cách ly trên địa bàn quận 12, gồm khu cách ly trường Quân sự Quân khu 7, ký túc xá trường Đại học Lao động Xã hội và khu cách ly Trung tâm y tế quận 12.

Tại mỗi điểm đến, thay mặt đoàn, bà Nguyễn Thanh Xuân đã ân cần thăm hỏi, tìm hiểu tình hình hoạt động của các khu cách ly cũng như động viên tinh thần đội ngũ y bác sĩ, lực lượng đang công tác tại khu cách ly. Bà cũng gởi lời động viên, chúc sức khỏe người dân tại khu cách ly.

Hội Nông dân TP.HCM thăm và động viên lực lượng đang công tác tại các khu cách ly 1
Đoàn Hội Nông dân TPHCM đến thăm và tặng quà, động viên lực lượng đang công tác tại khu cách ly trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Đoàn cũng đến thăm các khu cách ly trên địa bàn huyện Hóc Môn gồm khu cách ly ở xã Đông Thạnh và khu cách ly Trường Tiểu học Nhị Tân ở xã Tân Thới Nhì.

Bác sĩ Trần Nhật Minh, phụ trách khu cách ly ký túc xá trường Đại học Lao động Xã hội cho biết: “Mình cố gắng làm sao đảm bảo sức khỏe của tất cả người được cách ly ở đây. Đa phần là những ca xét nghiệm nhanh dương tính đang trong thời gian chờ kết quả chẩn đoán xác định. Những phần quà hỗ trợ giúp bà con cô bác ở đây đảm bảo sức khỏe thời gian cách ly, cũng phần nào giúp nâng cao sức khỏe để vượt qua dịch bệnh”.

Đến thăm khu cách ly trường Quân sự Quân khu 7, bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo thành phố gởi đến các cá nhân đang cách ly sự quan tâm, tình cảm cũng như mong muốn đơn vị làm tốt trong thực hiện chức năng cách ly.

Hội Nông dân TP.HCM thăm và động viên lực lượng đang công tác tại các khu cách ly 2
Bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội (áo cam) đến thăm và tặng quà, động viên lực lượng đang công tác tại khu cách ly trên địa bàn quận 12.

Qua quan sát cũng như qua thông tin trao đổi thì thấy điều kiện cách ly ở đây rất tốt. Mong muốn rằng tạo điều kiện tốt hơn để chăm sóc sức khỏe làm sao tăng đề kháng, cải thiện tình trạng sức khỏe của người cách ly.

Cũng mong muốn đội ngũ nhân viên y tế, đội ngũ bác sĩ, lãnh đạo đơn vị cùng chính quyền thành phố thực hiện tốt chức năng trong công tác hỗ trợ để chúng ta đẩy mạnh thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh trong thời gian sắp tới”, bà Nguyễn Thanh Xuân bày tỏ.