Hơn 10.000 sản phẩm hàng hóa hỗ trợ người dân và lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19

(VOH) – Hàng hóa gồm có bánh, kẹo, phô mai, sữa tươi được trao tặng với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng.

Chiều ngày 15/7/2021, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng Công ty TNHH Hyperion hỗ trợ hơn 10.500 sản phẩm hàng hóa đến các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid -19, lực lượng tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực bị phong tỏa, cách ly trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hơn 10.000 sản phẩm hàng hóa hỗ trợ người dân và lực lượng y tế tuyến đầu phòng chống dịch 1
Ông Trần Trường Sơn (áo đỏ) - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM trao bảng tặng quà cho Trung tâm Y tế Quận 1 do ông Huỳnh Hòa, Trưởng phòng Tổ chức Trung tâm Y tế Quận 1 đại diện nhận.

Nguồn hàng hóa gồm có gần 240 hộp kẹo sữa vị dâu, 2.100 hộp bánh qui bơ Minis Leibniz 100g và 5.020 hộp bánh 50g, hơn 3.200 hộp bánh 30g, trị giá hơn 250 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện “Chuyến xe nghĩa tình – Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid -19” phân bổ hàng hóa đến các Trung tâm Y tế Quận 1; Trung tâm Y tế Quận 11; “Gian hàng yêu thương” bệnh viện Nguyễn Tri Phương; “Siêu thị nghĩa tình” Thành phố Thủ Đức; “Phiên chợ 0 đồng” Quận 6 và hỗ trợ lực lượng tình nguyện viên Sơ cấp cứu và phòng chống thảm họa Thành phố. Ngoài ra, đoàn còn trao tặng thêm 40 thùng phô mai tươi và 150 bình sữa tươi cho các y, bác sĩ tuyến đầu phòng chống dịch bệnh.

Dẫn đầu đoàn công tác trao tặng quà, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh – ông Trần Trường Sơn cho biết: “Thời gian qua Thành Hội đã tăng cường các hoạt động cứu trợ nhân đạo, thể hiện vai trò tích cực của Hội Chữ thập đỏ thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid -19. Thông qua đó, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng cũng như bày tỏ sự cảm kích đối với lực lượng y tế đã không ngừng nỗ lực trong cuộc chiến chống dịch đồng thời thể hiện nghĩa cử nhân văn, tương thân tương ái trong công tác chăm lo an sinh xã hội với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.”