Hơn 40.000 vé xe để người lao động về quê đón Tết

(VOH) - Thông tin tại cuộc họp giao ban công tác quý IV của Liên đoàn lao động TP.

Cán bộ công đoàn các cấp cùng trao đổi về kế hoạch chăm lo tết 2017

Chương trình chăm lo Tết Đinh Dậu năm nay có điểm mới, ngoài việc tặng 6.000 vé xe về quê thì tổ chức công đoàn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức xe đưa công nhân về quê đón tết, phấn đấu đạt 35.000 vé.

Liên đoàn Lao động TP tổ chức chương trình Tết sum vầy cho 600 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, gặp gỡ 500 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu ở các doanh nghiệp có 100 lao động trở lên...

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP cho biết, công tác phát triển đoàn viên là nhiệm vụ “sống còn” của tổ chức công đoàn. Trong 3 tháng cuối năm, công đoàn các cấp cần nắm bắt tình hình dư luận, tình hình trả lương, thưởng tại các doanh nghiệp…

Nhiệm vụ gần nhất trong những tháng cuối năm 2016 là hoàn chỉnh hồ sơ để tiến hành 5 vụ kiện bảo vệ quyền lợi công nhân bị doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội tại Gò Vấp, Hóc Môn, quận 1, quận 3 và quận 9.