Hơn 7 tỷ đồng dành cho chương trình “Chung sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và trợ giúp nhân đạo”

(VOH) - Sáng nay 22/4, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ đợt 2 “Chung sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trợ giúp nhân đạo”.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tiếp nhận của 16 đơn vị, cá nhân hơn 1,8 tỷ đồng ủng hộ đợt 2 chung sức phòng, chống dịch COVID-19 và trợ giúp nhân đạo.

trợ giúp nhân đạo, COVID-19

trợ giúp nhân đạo, COVID-19

Ông Trần Trường Sơn - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố tiếp nhận bảng tượng trưng trao tặng tiền từ mạnh thường quân tại lễ tiếp nhận.

Báo cáo tại chương trình, ông Trần Trường Sơn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố cho biết: từ đầu tháng 2 đến nay, các cấp Hội đã vận động thực hiện chương trình “Chung sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trợ giúp nhân đạo” hơn 7 tỷ đồng. Qua đó, chương trình đã trao tặng gần 327.000 khẩu trang, hơn 30.300 chai nước sát khuẩn rửa tay, hơn 11.000 xà phòng. Tặng hơn 6.600 suất cơm tình thương và hơn 12.000 suất quà đến giáo viên, người bán vé số, nhặt ve chai, cụ già neo đơn, người khuyết tật…

trợ giúp nhân đạo, COVID-19

Hội chữ thập đỏ thành phố trao hoa và thư cảm ơn đến các đơn vị mạnh thường quân tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tổ chức gần 1.220 buổi tuyên truyền với hơn 44.000 người tham dự, cấp phát hơn 1,1 triệu tờ rơi, 300 poster, 75 pano... về các tài liệu tuyên truyền liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phụ nữ thành phố chia sẻ ân tình giữa thời khó mùa COVID-19: Tại nhiều quận huyện ở TPHCM có các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ, chia sẻ với nhiều hoàn cảnh vất vả trong dịp cách ly xã hội phòng tránh COVID-19

 

 

TPHCM tiếp tục kêu gọi nỗ lực ứng phó phòng, chống dịch COVID-19: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho biết, từ ngày 20/3 đến sáng 22/4 đã tiếp nhận tiền, hàng hơn 162 tỷ đồng của 6.323 đơn vị, cá nhân ủng hộ.