Biển báo tuyên truyền bị mục chân, ngã đổ trên đường Mai Chí Thọ

Trên tuyến đường Mai Chí Thọ (thành phố Thủ Đức) có tình trạng một số biển báo tuyên truyền bị rỉ sét, ngã đổ gây mất an toàn giao thông, an toàn cho người đi bộ.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (trực thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh) cho biết qua công tác tuần tra, kiểm tra thường xuyên trên tuyến đường Mai Chí Thọ, Trung tâm ghi nhận tình trạng một số biển báo tuyên truyền do Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức lắp đặt trên vỉa hè đường Mai Chí Thọ bị gỉ sét, chân trụ bị mục, ngã đổ.

Nhiều biển báo tuyên truyền bị mục chân, ngã đổ trên đường Mai Chí Thọ 1

Biển báo tuyên truyền trên đường Mai Chí Thọ (thành phố Thủ Đức) bị ngã đổ. Ảnh: SGTVT TP

Cụ thể, biển báo tại vị trí gần giao lộ đường Mai Chí Thọ - Đ1 bị ngã đổ ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trung tâm đã thực hiện đảm bảo an toàn giao thông tạm thời. Trung tâm đã đề nghị UBND TP. Thủ Đức đảm bảo an toàn đối với các biển báo tuyên truyền trên đường Mai Chí Thọ do Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức lắp đặt.

Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông và người đi bộ, nhất là trong mùa mưa bão, ngành chức năng cần cố định các bảng tuyên truyền.

Do vậy, Trung tâm đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng liên quan thực hiện rà soát tất cả các biển báo tuyên truyền do thành phố Thủ Đức thực hiện. Từ đó, gia cố, sửa chữa toàn bộ các biển báo tuyên truyền trên vỉa hè đường Mai Chí Thọ bị hư hỏng, mục chân đế đảm bảo an toàn, tránh tình trạng gãy đổ, đồng thời, thu hồi các biển báo gãy đổ để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.