Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban dân vận Quận ủy và UBND Quận 10

(VOH) - Ngày 20/4, Ban Dân vận Quận ủy cùng Ủy ban nhân dân Quận 10 tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp về công tác Dân vận giai đoạn 2022 – 2026.

Đến dự có ông Nguyễn Bắc Nam – Phó bí thư thường trực quận ủy; bà Nguyễn Thị Thu Hường – Phó bí thư  quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 10.

Công tác Dân vận giai đoạn 2017 – 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền rất quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thường xuyên tuyên truyền, quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên về các chương trình hành động, Nghị quyết, Thông tri… của Đảng liên quan đến công tác dân vận, trong đó thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo công khai kịp thời, đầy đủ, cụ thể các quy định về thủ tục hành chính; công tác cải cách hành chính giữa các phòng, ban chuyên môn đã góp phần nâng cao tỷ lệ hài lòng của nhân dân ngày càng cao.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban dân vận Quận ủy và UBND Quận 10 1

Ban Dân vận Quận ủy cùng Ủy ban nhân dân Quận 10 ký kết chương trình phối hợp về công tác Dân vận giai đoạn 2022 – 2026.

Phát huy những kết quả đạt được, Ban dân vận quận ủy cùng với UBND quận tiếp tụ ký kết chương trình phối hợp về công công tác Dân vận giai đoạn 2022 – 2026. Trong đó, tập trung công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân cũng như giải quyết những vấn đề búc xúc, kiến nghị, khiếu nại tố cáo liên quan trực tiếp đến cuộc sống người dân, tổ chức, doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, đúng quy định; Thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, công chức, viên chức tham gia giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước được cải thiện; góp phần vào phát triển kinh tế xã hội địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.