Ký kết hợp tác giữa Viện Công tố Busan và Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM

(VOH) - Chiều nay 08/9, tại TPHCM đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Viện Công tố Busan và Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM.

Lãnh đạo 2 bên ký thỏa thuận hợp tác

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Dương Ngọc Hải, Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM nhận định về sự tương đồng giữa TPHCM và Busan, Hàn Quốc với vai trò là những trung tâm kinh tế lớn, đồng thời cũng là nơi thu hút các hoạt động tội phạm có tính chất tinh vi, phức tạp.

Do đó, việc hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực công tố là hết sức cần thiết. Qua đó, sẽ tăng cường hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau về các vấn đề liên quan đến công tác kiểm sát giữa hai địa phương.

Ông Hwang Cheol Kyu, Viện trưởng Viện Công tố Busan khẳng định việc ký thỏa thuận trong lĩnh vực kiểm sát sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Busan và TPHCM.

Hiện có khoảng 100.000 người Hàn Quốc đang sống và làm việc tại Thành phố, tập trung tại Quận 2, Quận 7 và quận Tân Bình. Ngoài ra, nhiều sinh viên Hàn Quốc đang học tập tại trường Đại học KHXH & NV TPHCM. Đặc biệt có khoản 3.000 doanh nghiệp Hàn quốc có trụ sở tại TPHCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương.