Tháo dỡ, di dời và thu hồi đất đối với cơ sở thờ tự chùa Liên Trì

(VOH) - Sáng nay 08/9, Ủy ban nhân dân quận 2 (TPHCM) đã tiến hành tháo dỡ, di dời và thu hồi đất đối với cơ sở thờ tự chùa Liên Trì thuộc dự án quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cơ sở thờ tự chùa Liên Trì ngụ tại địa chỉ:153 Lương Định Của, tổ 32, KP.2, P.An Khánh, Q.2 do ông Phan Ngọc Ấn đang cai quản, sử dụng làm đại diện, với diện tích giải tỏa: 620,64m2.

Nếu ông chấp hành di dời, bàn giao mặt bằng sẽ nhận được bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng; được tái bố trí tại khu đất diện tích 698,1m2 thuộc khu dân cư 50 ha phường Cát Lái, quận 2 đã có đầy đủ cơ sở hạ tầng (diện tích được tái bố trí lớn hơn diện tích đang sử dụng phải giải tỏa là 88m2) đảm bảo có thể xây dựng lại nơi thờ tự mới khang trang hơn để sinh hoạt tôn giáo.

Tuy nhiên, từ năm 2009 đến nay, Tổ công tác của Thành phố, quận 2 và phường An Khánh đã phối hợp với Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM nhiều lần tiếp xúc, hiệp thương với ông Phan Ngọc Ấn nhưng ông Ấn cố tình trì hoãn, không hợp tác, không đồng ý chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái bố trí và không đồng ý bàn giao mặt bằng để thực hiện đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sau nhiều lần tiếp xúc, hiệp thương, vận động thuyết phục đề nghị ông Phan Ngọc Ấn bàn giao mặt bằng cơ sở thờ tự chùa Liên Trì để thực hiện xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng tiến độ nhưng ông vẫn cố tình không chấp hành. Do đó, Ủy ban nhân dân quận 2 đã ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Phan Ngọc Ấn (người đang cai quản sử dụng cơ sở thờ tự chùa Liên Trì).

Vào sáng nay 8/9, Ủy ban nhân dân quận 2 đã tổ chức tháo dỡ, di dời và thu hồi đất đối với cơ sở thờ tự chùa Liên Trì. Quá trình tháo dỡ, di dời và thu hồi đất diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tình huống phức tạp.

Trước đó, Ủy ban nhân dân quận 2 đã xây dựng công trình tại khu đất được tái bố trí cho cơ sở thờ tự chùa Liên Trì 698,1m2 thuộc khu dân cư 50ha phường Cát Lái để di dời toàn bộ các tượng thờ, vật thờ cúng, các hũ cốt và đồ dùng sinh hoạt của cơ sở thờ tự chùa Liên Trì.

Việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái bố trí và công tác thực hiện tháo dỡ, di dời, thu hồi đất đối với cơ sở thờ tự chùa Liên Trì tại phường An Khánh là đúng với quy định của pháp luật nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.