Kỷ niệm 29 năm Ngày Thống nhất nước Đức

(VOH) - Phát biểu tại buổi lễ, bà Josefine Wallat, Tổng lãnh sự Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ Đức và Việt Nam, trong đó có TPHCM

Tối 2/10, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tham dự và phát  biểu chúc mừng tại lễ Kỷ niệm 29 năm Ngày Thống nhất nước Đức (3/10/199 -3/10/2019) do Tổng lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại TPHCM tổ chức.

Chúc mừng ý nghĩa của ngày Thống nhất nước Đức, ông Võ Văn Hoan, nhấn mạnh, nhiều năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tích cực, sâu rộng, hiệu quả và toàn diện. Thành phố Hồ Chí Minh tự hào đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ song phương với nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong lĩnh vực kinh tế, kim ngạch thương mại Thành phố Hồ Chí Minh và Đức năm 2018 đạt 2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 1/5 tổng kim ngạch thương mại của hai nước. Đức hiện có 151 dự án đầu tư tại Thành phố thuộc nhiều lĩnh vực mà Thành phố có chiến lược phát triển như công nghiệp chế biến, chế tạo, khoa học và công nghệ, vận tải, kho bãi. Thành phố cũng là địa điểm của những dự án hải đăng trong quan hệ song phương như tuyến Metro số 2, Ngôi nhà Đức, Trường Quốc tế Đức. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Đức như với Thành phố Frankfurt, bang Thuringen…   

Bà Josefine Wallat, Tổng lãnh sự Đức   Bà Josefine Wallat, Tổng lãnh sự Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Josefine Wallat, Tổng lãnh sự Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ Đức và Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực. Năm 2020, Việt Nam là chủ tịch luân phiên Chủ tịch ASEAN và Đức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch EU cũng là năm hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đây sẽ là một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Đức và Việt Nam trong tương lai, đặc biệt là thương mại song phương giữa hai nước.

Kinh tế xã hội TPHCM 9 tháng năm 2019: 3 lĩnh vực phát triển vượt mức: (VOH) - Sáng 2/10, Hội nghị lần thứ 32 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.