Họp mặt kỷ niệm 29 năm Ngày Thống nhất nước Đức 

(VOH) - Trong nhiều năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt-Đức ngày càng phát triển tích cực, sâu rộng, hiệu quả và toàn diện.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Đức TPHCM khẳng định như vậy tại buổi họp mặt kỷ niệm 29 năm Ngày Thống nhất nước Đức (3/10/1990 – 3/10/2019) vừa diễn ra sáng 1/10.

Ở cấp độ địa phương, TPHCM luôn là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai các hoạt động hợp tác với Đức.

Hiện nay, Đức đang là một trong những thị trường xúc tiến thương mại, đầu tư trọng điểm, trong đó tiếp tục thực hiện dự án Tuyến tàu điện ngầm số 2.

Hoạt động của Ngôi nhà Đức tại TPHCM đang tiến triển tốt đẹp, là nơi hội tụ các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy thương mại - đầu tư song phương.

Ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Hội hữu nghị Việt-Đức tiếp tục làm tròn sứ mệnh là chiếc cầu hữu nghị giữa nhân dân hai nước và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác mọi mặt giữa hai nước Việt Nam-Đức không ngừng phát triển bền vững.

Ngày Thống nhất nước Đức,  

Đại biểu chụp hình với các em sinh viên học khoa Đức Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM)

Bà Josefine Wallat, Tổng lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức nhấn mạnh, thế hệ trẻ Việt Nam sang Đức học tập nhiều nhờ sự quảng bá của Việt Nam và đây là cầu nối giao lưu hữu nghị giữa hai nước.

Hai nước trong năm tới đều là thành viên của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, Đức sẽ cùng Việt Nam cố gắng thực hiện tự do thương mại, tự do hàng hải.

Năm 2020 hai nước kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao, Tổng lãnh sự quán Đức dự kiến tổ chức nhiều hoạt động góp phần tăng cường giao lưu hữu nghị hợp tác giữa hai nước. 

Chủ tịch UBND TPHCM tiếp tân Tổng lãnh sự Đức Josefine Wallat - Chiều 30/9, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM tiếp xã giao bà Josefine Wallat, Tổng lãnh sự Đức nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại TPHCM.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Ả Rập Xê Út - Tối 30/9, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM tiếp xã giao ông Saud F.M.Al Suwelim, Tân Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Việt Nam nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.