Ngày nay, trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội tràn lan những thông tin chưa kiểm chứng, kéo theo nhiều hệ lụy như có các ý kiến bình luận khác nhau, thậm chí trái chiều, gây nhiễu loạn thông tin.
Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, khi đứng trước vấn đề này, mỗi người nếu không có bản lĩnh, nhận thức đúng đắn thì có thể bị “lạc vào mê cung”. PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng nêu, "chúng tôi đánh giá rất cao và bày tỏ sự đồng tình với Bộ Chính trị khi ban hành Quy định số 19 về công tác chính trị tư tưởng thực hành hiện nay. Điều này rất cần thiết để chúng ta xác định đường lối, đất nước chúng ta phát triển, xác định niềm tin của chúng ta về đường lối đó và điều này là bất di bất dịch. Đường lối đó đã làm cho đất nước chúng ta có cơ đồ tiềm lực, vị thế, về uy tín quốc tế vô cùng to lớn. Tôi cho rằng, vai trò, ý nghĩa của Quy định 19 thật lớn lao, xác định trở lại niềm tin, đường lối một cách cô đọng".
PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng phân tích, "trong bối cảnh hiện nay, để giữ được bản lĩnh người cộng sản thì trước tiên phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và phải theo phương châm "Dĩ bất biến ứng vạn biến" của Bác Hồ. Việc chúng ta giữ những nguyên tắc và mềm dẻo về sách lược rất quan trọng và cũng được Đại hội Đảng lần thứ XIV xác định trong văn kiện. Bản lĩnh của người cộng sản ngày nay, theo tôi là thực hiện đúng những qui định của Đảng, nhất là Qui định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng".
Đại tá, ThS Đinh Hồng Quân, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 7 nêu rõ, thực tiễn thời gian qua, các thế lực phản động, cơ hội chính trị đã triển khai các chiến dịch chống phá với những thủ đoạn mới rất nguy hiểm. Đứng trước những vấn đề đó, Đại tá, ThS Đinh Hồng Quân nhấn mạnh đến vùng xanh thông tin trên không gian mạng trong kỷ nguyên số. Theo ông Đinh Hồng Quân, trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay, vùng xanh thông tin giữ vị trí chiến lược đặc biệt, vừa là lá chắn phòng thủ kiên cố, vừa là mũi tiến công sắc bén của chúng ta trên mặt trận không gian mạng. "Trong những năm qua thì Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai các hoạt động của lực lượng 47 và đã chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Chúng tôi kịp thời và hiệu quả với nhiều cách làm, mô hình sáng tạo, hiệu quả như là mô hình 5 chủ động trong công tác tư tưởng, mô hình dân quân nắm hộ dân, mô hình xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong các nhà máy, xí nghiệp hoặc là ăn sáng với ngư dân… Những mô hình này đã thực tế phát huy và có hiệu quả rất tốt" - Đại tá, ThS Đinh Hồng Quân nhấn mạnh.
Đại tá, ThS Đinh Hồng Quân, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 7 cho biết thêm, Quân khu đã phát huy mạnh mẽ vai trò của các thiết chế văn hóa nòng cốt; bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hiện vật, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục lịch sử trực quan…
Năm 2025 - 2026 đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, đổi mới mô hình tổ chức của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là sự điều chỉnh về tổ chức hành chính, mà còn là sự chuyển đổi về phương thức lãnh đạo của Đảng, phương thức quản trị quốc gia và quản trị địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Với phương châm “đi trước tuyên truyền, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, công tác tuyên giáo, dân vận không chỉ là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân mà còn trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình hình thành, triển khai, đánh giá và hoàn thiện các chủ trương, chính sách phát triển, đóng góp quan trọng vào quá trình “kiến tạo thể chế”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh. Sự đồng lòng, đồng thuận của Nhân dân còn được thể hiện rõ nét trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các dự án, công tác chỉnh trang đô thị, nâng cấp đường, hẻm…
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số theo tinh thần Nghị quyết 09 của Trung ương, TPHCM bên cạnh tập trung các nhiệm vụ chiến lược, thực hiện các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, cũng đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chuẩn mực về tư cách, đạo đức, kiên định về chính trị - tư tưởng, có tư duy nhạy bén, am tường về quy định pháp luật, thực sự là “lá chắn” để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong mọi hoàn cảnh. Từ đó, góp phần đưa TPHCM vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển.





