Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết cổ truyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(VOH) - Tết cổ truyền Bun – Pi – Mai là dịp sum họp các thành viên trong gia đình chào mừng năm mới với các tập tục buộc chỉ cổ tay, té nước cầu may mắn.

Sáng 12/4, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân Tết cổ truyền Bun – Pi – Mai của nhân dân các bộ tộc Lào. 

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định những tình cảm sắt son, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào sớm được gây dựng và luôn được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân gìn giữ và phát triển. Các thế hệ sau nguyện cùng nhau tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, toàn diện Việt Nam - Lào, trong đó có quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Lào thêm sâu sắc, bền vững.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết cổ truyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 1
Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại  TPHCM nhân tết cổ truyền Bun – Pi – Mai 

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh Phimpha Keomixay cám ơn lãnh đạo Thành phố đã gửi lời chúc tốt đẹp nhân dịp Tết cổ truyền của Lào, cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Đồng thời, khẳng định hai bên tiếp tục nỗ lực vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh Phimpha Keomixay cũng giới thiệu với đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh về ý nghĩa ngày Tết cổ truyền Bun – Pi – Mai, hay lễ hội té nước. Trong tâm thức người Lào, đây là dịp sum họp các thành viên trong gia đình chào mừng năm mới với các tập tục buộc chỉ cổ tay, té nước cầu chúc may mắn.

Dịp này, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh Phimpha Keomixay đã thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay chúc mừng năm mới đến Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Trần Lưu Quang và các đại biểu trong đoàn.