Lãnh đạo TPHCM thắp hương kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Văn Chiêu

(VOH) - Sáng 16/6, đoàn lãnh đạo Thành ủy TPHCM do bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã đến thăm và thắp hương tại gia đình đồng chí Phạm Văn Chiêu nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Văn Chiêu (16/6/1907-16/6/2017).

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Võ Thị Dung đã ân cần thăm hỏi gia đình đồng chí Phạm Văn Chiêu và ghi nhận những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp giải phóng đất nước và với thành phố nói riêng. 

Bà Võ Thị Dung Phó Bí thư Thành ủy (áo xanh, đứng) thăm hỏi gia đình đồng chí Phạm Văn Chiêu.

Đồng chí Phạm Văn Chiêu tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1936 tại Sài Gòn, từng bị Pháp bắt giam nhiều lần. Những năm 1937-1940, ông là tỉnh ủy viên tỉnh Gia Định rồi Thành ủy viên Gia Định – Sài Gòn. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân rồi ủy ban kháng chiến hành chánh tỉnh Gia Định. Ông cũng là người có công thành lập chiến khu An Phú Đông (một căn cứ kháng chiến lúc đầu ở Sài Gòn năm 1936-1948), khu ủy viên khu 7, rồi ủy viên ủy ban kháng chiến phân liên khu miền Đông Nam bộ.