Mô hình quản lý, giữ gìn khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam

(VOH) - Hôm nay 28/10, lực lượng TNXP TPHCM tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình “hoạt động quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ” tại Văn phòng 2, Xí nghiệp Dịch vụ công cộng, công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP.

Ông Nguyễn Hữu Qúy – Phó giám đốc công ty Công ích TNXP cho biết: từ khi rừng phòng hộ Cần Giờ được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc (Unesco) công nhận là khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam đến nay, công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ luôn được Thành phố chú trọng.

Thành phố đã chuyển giao nhiệm vụ quan trọng này cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP thực hiện. Hàng ngày, Ban Chỉ huy các đội bảo vệ rừng luôn chủ động tổ chức tuần tra, bảo vệ rừng; phối hợp thực hiện kiểm tra giữa các chốt, hộ để trao đổi thông tin trong quản lý, bảo vệ rừng; giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực quản lý; kịp thời hỗ trợ khi có vụ việc vi phạm làm thiệt hại đến tài nguyên rừng, nguồn lợi thủy sản và tìm kiếm cứu nạn.

Ông Nguyễn Hữu Qúy – Phó giám đốc công ty Công ích TNXP báo cáo tại hội nghị

Hàng tháng, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra, bảo vệ rừng; các đội bảo vệ rừng thường xuyên phối hợp với các trạm kiểm lâm, cụm giáp ranh trên địa bàn để tuần tra, kiểm tra, truy quét và ngăn chặn các đối tượng vào khai thác tài nguyên rừng trái phép, đánh bắt nguồi lợi thủy sản bằng thuốc bảo vệ thực vật, xung điện, đặt bung sai quy định…

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối thi đua 5 Thành phố đã thảo luận các vấn đề liên quan đến phát triển du lịch tại rừng phòng hộ Cần Giờ; đẩy mạnh chăm lo đời sống các hộ giữ rừng; đẩy mạnh tuyên truyền thông qua việc kết nối thường xuyên với các cơ quan chức năng, báo, đài, đội ngũ công tác viên bảo vệ rừng. Đồng thời, mỗi chiến sĩ TNXP phải là một chiến sĩ tuyên truyền tích cực trong công tác này.

Ông Trần Phú Lữ - Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP cùng ông Vương Quyền – PGĐ Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM trao quà cho các hộ gia đình giữ rừng

Hội nghị tạo cơ hội trao đổi và học hỏi kinh nghiệm về công tác tổ chức mô hình thi đua giữa các đơn vị trong khối thi đua 5 Thành phố, làm cơ sở để tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Thành ủy, UBND Thành phố giao.