“Mỗi cơ sở Mặt trận gắn với một địa bàn biên giới”

(VOH) - Sáng nay (7/1), Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố khóa XI nhiệm kì 2020 - 2024 đã được tổ chức tại TPHCM.

Hội nghị có chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Nghĩa tình” được chủ trì bởi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu.

Trong năm 2020, hệ thống Mặt trận các cấp của Thành phố có nhiều nỗ lực, đổi mới cách làm trong tổ chức triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Trong đó, Mặt trận thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, Quỹ Cứu trợ thiên tai, Quỹ “Vì người nghèo” đạt hiệu quả cao, kịp thời hỗ trợ, động viên các lực lượng tham gia phòng chống dịch, đặc biệt là người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiên tai, bão lũ; người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ngô Sách Thực
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị

Tính từ 1/1 đến 2/12/2020, Quỹ “Vì người nghèo” toàn Thành phố đã vận động, tiếp nhận ủng hộ hơn 153,6 tỷ đồng. Qua đó, đã kịp thời chăm lo hơn 166 tỷ đồng…; Quỹ Cứu trợ Thành phố đã tiếp nhận ủng hộ hơn 128,7 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ đồng bào miền Trung hơn 104,6 tỷ đồng và hàng hóa các loại, trị giá hơn 7,2 tỷ đồng. 

Công tác giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được hệ thống Mặt trận các cấp quan tâm thực hiện; qua đó kịp thời báo cáo cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, phản ánh, kiến nghị đến chính quyền các cấp trong việc giải quyết các phản ánh, kiến nghị, góp ý thiết thực của Nhân dân trong xây dựng Đảng và chính quyền các cấp Thành phố. 

Tại hội nghị, Luật sư Trương Thị Hòa – Đoàn Luật sư TPHCM cho rằng: “Với tính chất đặc biệt của năm 2021 tôi mong Mặt trận Tổ quốc TP có những nội dung cụ thể, chi tiết hơn. Ví dụ như bầu đại biểu HĐND, Đại biểu Quốc hội thì phải hết sức chú ý đến hội nghị hiệp thương để đưa những người đủ tâm, đủ tầm làm đại biểu trong tình hình mới hiện nay. Trong việc thực hiện Nghị quyết thì cán bộ mặt trận phải được đào tạo nâng cao các mặt, nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác mặt trận và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, năm qua, đã tổ chức thực hiện 5 chương trình phối hợp thống nhất hành động, phát huy mạnh mẽ sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động của TP. Đặc biệt là nhiệt tình, tận tụy, bám sát công việc, không ngại vất vả đến từng ngõ, gõ từng nhà vận động nhân dân.

Ông đề nghị Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; triển khai hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chú trọng hơn cán bộ mặt trận ở cơ sở, phải bố trí người có uy tín, kinh nghiệm và chế độ phụ cấp cho cán bộ cơ sở; đi sâu hoàn thiện các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, trước mắt là giám sát công tác cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu: “Mặt trận Tổ quốc TP cần ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chủ đề của năm 2021 của TP - Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện đầu tư. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các giới, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và chính sách, chương trình, biện pháp thực hiện. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của mình theo hướng thiết thực, cụ thể. Công tác giám sát, phản biện xã hội cần đẩy mạnh hơn nữa. Giám sát hoạt động của Đảng, chính quyền TPHCM giai đoạn 2020 - 2025. Tổ chức tuyên truyền hiệu quả công tác biển đảo có chiều sâu, mỗi cơ sở mặt trận gắn với một địa bàn biên giới”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, VOH.COM.VN
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực trao Cờ thi đua của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho đơn vị xuất sắc toàn diện - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , VOH.COM.VN
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020.

Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trao Cờ cho 4 tập thể xuất sắc dẫn đầu cụm; trao Cờ xuất sắc cho 4 tập thể và Bằng khen cho 23 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020.