Năm 2020: Quận Gò Vấp cần tạo nguồn thu tốt hơn

(VOH) - Chiều 21/2, ông Ngô Minh Châu – Phó chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn Đoàn công tác số 5, có buổi làm việc về công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 tại quận Gò Vấp.

Quận Gò Vấp đã đề ra 17 chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chủ đề năm của thành phố là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” như: nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, khuyến khích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp. Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chăm lo đời sống người dân. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử theo hướng hiện đại, hoạt động hiệu quả. Nâng cao năng lực của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở; thực hiện phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết số 54 của Quốc hội, đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh.

Ngoài ra, quận cũng kiến nghị, đề xuất một số vấn đề như xin chủ trương giảm qui mô thu hồi đất các dự án trường học trên địa bàn; kiến nghị về dự án cải tạo, mở rộng trường tiểu học Trần Quang Khải ở phường 17; kiến nghị về chỉ tiêu sử dụng đất giáo dục công lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch …

chợ Gò Vấp

Chợ Gò Vấp. Ảnh: internet

Tại buổi làm việc, ông Ngô Minh Châu thống nhất các kế hoạch của quận, đồng thời yêu cầu quận thực hiện tốt một số vấn đề: "Chúng ta cần tập trung vào việc tạo nên nguồn thu, tạo sức phát triển mạnh mẽ hơn của các doanh nghiệp trên địa bàn quận. Chúng ta có nguồn thu đảm bảo hơn, tốt hơn và thể hiện sự lãnh đạo của quận. Liên quan chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị, quận cần xem lại chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị giai đoạn 2016 -2020, chúng ta làm được bao nhiều phần trăm, nay còn bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm còn lại thì giải pháp cụ thể là gì, phải làm quyết liệt để đạt được mục tiêu đề ra".