Nâng cao hiệu quả, chất lượng chăm lo nữ công nhân viên chức – lao động

(VOH) - Ngày 3/8, LĐLĐ Quận 5, Hội LHPN Quận, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2017–2022.

Qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ từ quận đến cơ sở luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến lao động nữ với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Thông qua các hoạt động, nữ công nhân, viên chức, lao động đã từng bước nâng cao kiến thức pháp luật góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ.

Cụ thể, trong 5 năm, trao 510 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp quận cho con công nhân, viên chức, lao động khó khăn với hơn 790 triệu đồng, gần 400 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai với hơn 780 triệu đồng, phối hợp vận động các chủ nhà trọ không tăng giá, áp dụng giá điện, nước sinh hoạt theo đúng giá quy định; các nhà trẻ thực hiện miễn giảm học phí cho trẻ em... Thông qua các hoạt động phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, có 89 hội viên, 99 đoàn viên tiêu biểu vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bà Lê Thị Hồng Loan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5 nhận định: "Nhìn chung việc triển khai chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị về tổ chức các hoạt động trong nữ công nhân viên chức bước đầu có nhiều thuận lợi, việc cơ cấu uỷ viên BCH Liên đoàn Lao động phụ trách công tác nữ công, tham gia Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ Quận đã tạo điều kiện phối hợp giữa 2 đơn vị ngày càng gắn bó, phát triển. Vì vậy trong quá trình thực hiện đã tổ chức nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng giúp nữ CNVC-LĐ nâng cao nhận thức về giới, vai trò vị trí của người phụ nữ trong thời kỳ mới, đồng thời tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, chủ doanh nghiêp, vận động nam giới tạo điều kiện, chia sẻ để chị em phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao và xây dựng gia đình hạnh phúc".

Phát huy những kết quả đạt được, hai đơn vị tiếp tục ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022–2027, với nhiều nội dung cụ thể như: Tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin về công tác phụ nữ, bình đẳng giới và các văn bản chỉ đạo liên quan công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động gắn với phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quận 5 - Phối hợp nâng cao hiệu quả, chất lượng chăm lo nữ công nhân viên chức – lao động 1
Hai đơn vị ký kết phối hợp tại chương trình.

"Trong công tác chăm lo vật chất, tinh thần cho nữ công nhân viên chức – lao động và hội viên Hội phụ nữ thì, ngoài trách nhiệm, nhiệm vụ của hai đơn vị, chúng tôi cũng có những công tác phối hợp chăm lo chung, có nhiều chương trình đan xen, hỗ trợ qua lại với nhau rất tốt. Hai tổ chức sẽ ngày càng cố gắng để có nhiều họa động chăm lo tốt hơn nữa", bà Lê Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 5 cho biết thêm.

Bên cạnh đó, phối hợp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho phụ nữ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuyên truyền, vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia bảo vệ môi trường, hưởng ứng Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025” của Chính phủ, phân loại rác thải tại nguồn và chống rác thải nhựa… Tăng cường phối hợp và cử đại diện tham gia các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về các nội dung liên quan đến công tác nữ công; phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật; nhất là Luật Công đoàn và Bộ Luật Lao động; tuyên truyền giáo dục về giới, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, vấn đề gia đình, trẻ em; Tăng cường vận động các nguồn lực để chăm lo hỗ trợ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân, con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập; Phối hợp tổ chức hoạt động chăm lo nữ công nhân, lao động tại các doanh nghiệp có đông nữ đoàn viên, công nhân lao động; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới, chú trọng các chính sách việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, đời sống văn hoá cho công nhân lao động; vấn đề gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

Bên cạnh đó, tích cực chủ động, phát hiện, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú kết nạp Đảng, tạo nguồn cán bộ nữ, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; Khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động học tập, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu mới của phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Ngọc Liên, Trưởng Ban Nữ công, Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh nhắn gởi: "Để hoạt động phối hợp tăng được nguồn lực, mở rộng đối tượng, rất mong hai đơn vị sẽ cụ thể hóa bằng các kế hoạch hoạt động cụ thể hằng năm".

Quận 5 - Phối hợp nâng cao hiệu quả, chất lượng chăm lo nữ công nhân viên chức – lao động 2
Trao Giấy chứng nhận tình nguyện viên cho các đoàn viên công đoàn Quận 5 đã tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cấp 979 Giấy chứng nhận tình nguyện viên là đoàn viên công đoàn Quận 5 đã tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.