Người dân trở lại làm việc sau lễ, nhiều tuyến đường TPHCM ùn ứ

(VOH) – Trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ (2/5), nhiều tuyến đường có tình trạng ùn ứ. Từ chiều tối ngày 1/5, các khu vực bến xe, sân bay cũng đông nghẹt người.

Theo ghi nhận của TPO, sáng 2/5, lượng phương tiện từ ngoại thành đổ vào trung tâm TPHCM rất đông khiến các tuyến đường cửa ngõ ùn tắc kéo dài. Tình trạng ùn ứ kéo dài ngay vào ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ khiến nhiều người dân mệt mỏi.

giao thông sau kỳ nghỉ

Trên đại lộ Phạm Văn Đồng hướng từ quốc lộ 1A vào sân bay Tân Sơn Nhất, tình trạng ùn tắc bắt đầu từ sáng sớm. Ảnh: TPO

kẹt xe sau kỳ nghỉ

Cầu Bình Triệu hướng từ quốc lộ 13 vào trung tâm thành phố ùn tắc kéo dài. Ảnh: TPO

Ùn tắc giao thông

Đoạn đường từ vòng xoay cầu Bình Lợi đi bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, TPHCM chỉ khoảng hơn 1km nhưng phải mất hơn 30 phút người dân mới thoát được khu vực này. Ảnh: TPO 

Trong khi đó, theo VNN đăng tải từ 2h sáng 2/5, xe khách liên tục vào bến xe Miền Đông chở đầy khách từ các tỉnh thành về TPHCM để quay lại với công việc. Cho đến khoảng 9h sáng nay, tình hình lưu thông của các phương tiện qua đây mới “giảm nhiệt”.

Bến xe miền đông]

Hành khách từ các tỉnh đổ về Sài Gòn trong cơn mưa tầm tã lúc rạng sáng. Ảnh: VNN 

bến xe miền đông kẹt xe

Trước cổng bến xe luôn xảy ra cảnh hỗn loạn giao thông. Ảnh: VNN 

Trong khi đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng xảy ra tình trạng tương tự. "Nhiều người chọn cách ngủ tại nhà ga sân bay." – báo PLO đưa tin.

Sân bay Tân sơn nhất

Ghế chờ sân bay kín người nằm ngủ. Ảnh: PLO

kẹt xe sân bay

Khu vực sảnh đón ga quốc nội Tân Sơn Nhất, trời đang mưa vẫn có đông người chờ taxi. Ảnh: PLO