Nhà thờ Đức Bà ở TPHCM khánh thành dàn chuông mới

(VOH) - Sáng 23/12, Tòa Tổng Giám mục TPHCM tổ chức khánh thành dàn chuông giao hưởng tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (Quận 1), sau gần 3 năm im ắng do trùng tu.

Linh mục Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng Giáo phận TPHCM, Trưởng Ban trùng tu Nhà thờ Đức Bà cho biết dàn chuông mới nhập từ Đức có 25 chuông, gồm 9 chuông lớn và 16 chuông nhỏ sẽ tạm thay thế bộ chuông cũ.

Gần 3 năm qua Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vắng lặng tiếng chuông, do đà tháp chuông cũ của nhà thờ bị xuống cấp. Việc khánh thành dàn chuông mới diễn ra ngay trước thềm Giáng Sinh 2022.

Tại buổi lễ, Tổng giám mục Tổng giáo phận TPHCM Nguyễn Năng đã tiến hành nghi thức cầu nguyện và làm phép khánh thành dàn chuông giao hưởng mới.

Nhà thờ Đức Bà ở TPHCM khánh thành dàn chuông mới 1
Dàn chuông mới của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được nhập từ Đức

Hiện Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang được tiếp tục trùng tu mái ngói, nội thất bên trong và cả tháp chuông, với chủ trương giữ được vẻ đẹp nguyên thủy, không bị thay đổi kết cấu, hình dạng, màu sắc sau khi trùng tu.

Dự kiến thời gian trùng tu có thể sẽ kéo dài đến cuối năm 2027.

Bộ chuông cũ của Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn gồm 6 quả chuông nặng tổng cộng gần 29 tấn gắn trên 2 tháp, có tuổi thọ hơn 140 năm và được đánh giá cao trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.