Nhiều chương trình ý nghĩa phối hợp giữa MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị xã hội

(VOH) - Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội đã đạt được những kết quả đáng kể...

Chiều 3/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố trong tổ chức các hoat động”, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức trong thực tiễn cuộc sống.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; đổi mới phương thức, chất lượng hoạt động, nghiên cứu để phong trào đi vào chiều sâu, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hóa các hình thức tập hợp để tăng cường sức mạnh quần chúng; phát huy vai trò đại diện chăm lo cho quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, điển hình như: Phối hợp tổ chức Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động  “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, Vì TP sạch và giảm ngập nước”… qua đó đã có nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, phong trào “15 phút vì thành phố văn minh - sạch đẹp”, “Chống rác thải nhựa”...Trong đó, đáng chú ý là chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” và thành lập Trung tâm an sinh TP giúp giao hơn 2,7 triệu túi an sinh đến tận tay người dân...

Nhiều chương trình ý nghĩa phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội 1
Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố trong tổ chức các hoat động”

Tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội đã đạt được những kết quả đáng kể, đã có nhiều đổi mới trong cách thức và nhiều hoạt động được triển khai nhân rộng. Đồng thời momg muốn, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp đề ra nhiều phong trào, cuộc vận động, được cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch phối hợp với những nhiệm vụ được phân công cụ thể, rõ ràng, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của từng đơn vị qua đó đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, hạn chế dàn trải và mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư.