Những phần quà nghĩa tình được trao đến đồng bào dân tộc Hoa khó khăn bởi dịch Covid-19

(VOH) - Hội Chữ thập đỏ Quận 8 đã phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 8 tổ chức chương trình trợ giúp nhân đạo đến đồng bào người Hoa bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, chương trình đã trao tặng 200 túi hàng gồm gạo, mì, trứng, gia vị… mỗi túi trị giá 300.000 đồng cùng với tiền mặt 200.000 đồng đến các hộ người Hoa có hoàn cảnh khó khăn tại các phường 10, 11, 12, 13, 14 Quận 8. Tổng giá trị thực hiện chương trình là 200 triệu đồng.

Trực tiếp trao quà đến tận người dân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Nguyễn Hoàng Ân cho biết: “Đây là hoạt động xã hội nhân đạo thiết thực được Hội Chữ thập đỏ Quận 8 triển khai kịp thời hỗ trợ người yếu thế, đặc biệt là người dân tộc Hoa. Qua đó tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Ngoài ra, ông Hoàng Ân cũng ân cần thăm hỏi, động viên người dân an tâm chấp hành nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như các chính sách phòng chống dịch của chính quyền địa phương như khuyến cáo 5K, phương châm “ai ở đâu thì ở yên đó”, vận động những người xung quanh cùng đồng lòng, đoàn kết, sẻ chia, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, thông qua Hội Chữ thập đỏ TPHCM, Hội chữ thập đỏ quận 8 tiếp nhận từ Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 750 gói an sinh chăm lo cho các hộ khó khăn tại phường 2, 3, 8, 9, 10 và lực lượng giáo viên gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Thượng tọa Thích Huệ Công
Thượng tọa Thích Huệ Công - Quyền Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 8, trụ trì Chùa Long Hoa trao bảng tượng trưng hỗ trợ 200 suất quà đến lãnh đạo địa phương. 

Quận Hội cùng Thượng tọa Thích Huệ Công - quyền trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 8, Thượng tọa Thích Lệ Quang - Trụ trì Vạn Liên, Đại đức Thích Trung Minh - Trụ trì Thiền viện Hải Đức hỗ trợ 300 kg gạo, 50 thùng mì, 250 kg rau, quả trao tặng lực lượng y, bác sĩ, tình nguyện viên tại điểm tiêm vắc xin trường Nguyễn Trực, phường 1, trao tặng 2.265 suất cơm cho các bệnh viện, người dân trên địa bàn quận 8 và trung tâm cách ly Hoàng Minh Đạo. Trao 300 kg rau, quả cho các hộ khó khăn tại phường 4.

Hơn 3 tháng qua Hội Chữ thập đỏ Quận 8 cùng với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 8 và Chùa Long Hoa đã phối hợp chăm lo hơn 20.000 túi an sinh xã hội đến người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng.