"Nơi nào có công nhân, nơi đó có tổ chức công đoàn"

(VOH) -  Đó là lưu ý của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tại phiên làm việc chính thức sáng 29/6 của Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023.

Bí thư cũng nhấn mạnh, các cấp công đoàn TP phải đổi mới phương thức hoạt động, đi sâu vào cơ sở, tiếp tục tham mưu cho Thành ủy  thực hiện tốt Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về ”Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gắn với  việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo tại Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động “Dân chủ - Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển”, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ mới của tổ chức công đoàn là tập trung các nguồn lực chăm lo lợi ích đoàn viên, nâng cao trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trong hoạt động công đoàn.

Đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới, tiêu biểu như: Phấn đấu kết nạp mới 500.000 đoàn viên; Thành lập công đoàn cơ sở tại 100% doanh nghiệp từ 25 lao động trở lên; Mỗi năm mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng; Tổ chức ít nhất một hội thi tay nghề phù hợp với ngành nghề và đối tượng; Phấn đấu tổ chức từ 1 - 2 thiết chế của tổ chức công đoàn; 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng kỹ năng, đào tạo về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn…

"Nên có chương trình tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới, phong trào thi đua lao động sáng tạo trong thời kỳ công nghệ mới tại TPHCM. Đó là nhiệm vụ nhưng nếu chúng ta xây dựng thành chương trình hành động thì sẽ đầy đủ và hệ thống hơn. Hơn lúc nào hết, thi đua yêu nước bây giờ chính là thi đua để nâng cao năng suất, chất lượng lao động trong bối cảnh cuộc cách cạng công nghiệp lần thứ tư", Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lưu ý.