Ông Huỳnh Minh Thiện đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP

(VOH) - Sáng nay 15/12, đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP lần thứ III nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc với sự tham gia của hơn 200 đại biểu.

Hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ 2011-2016, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP đã nâng cao chất lượng và số lượng hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua việc đa dạng, phong phú hóa hình thức, nội dung hoạt động trên các lĩnh vực đối ngoại chính trị, đối ngoại kinh tế, đối ngoại văn hóa - xã hội. Đáng chú ý là Liên hiệp đã vận động hơn 20 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện xã hội trong 5 năm qua để xây nhà tình thương, xây cầu, trao tặng học bổng cho học sinh.

Ra mắt Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển và đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài.

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP, biểu dương những thành tựu đạt được của Liên hiệp trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới Liên hiệp cần nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, chủ động tuyên truyền về thành tựu kinh tế-văn hóa –xã hội của thành phố nhằm tăng cường sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, cần chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

"Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân của thành phố, phải đặc biệt chú trọng đến tính hiệu quả, nêu cao tính chủ động, tích cực, linh hoạt, xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động một cách đồng bộ và toàn diện, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước", ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 63 thành viên, ông Huỳnh Minh Thiện đắc cử giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.