Ông Lê Hoà Bình và bà Phan Thị Thắng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM

(VOH) - Chiều 8/12, kỳ họp thứ 23, HĐND TPHCM Khóa IX đã tiến hành công tác nhân sự miễn nhiệm và bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Chủ tịch HĐND TP.

Tham dự kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ.

Tại kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trình bày tờ trình của UBND TP để HĐND TP tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP do nhận công tác khác và ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP do không tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Ông Trần Vĩnh Tuyến bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vào tháng 7/2020 về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" trong sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn). Kết quả, có 100% đại biểu có mặt đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP đối với hai ông Lê Thanh Liêm và Trần Vĩnh Tuyến.

các đại biểu HĐND
Các đại biểu đã miễn nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu. Ảnh Thanhuytphcm.vn

Tiếp đó, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trình bày tờ trình của HĐND TP để HĐND TP miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phan Thị Thắng để nhận công tác khác. Kết quả, có 88% đại biểu có mặt đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP đối với đồng chí Phan Thị Thắng.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trình bày tờ trình về bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng TP; và bà Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.

Đồng thời, trình bày tờ trình để HĐND TP bầu bổ sung Ủy viên UBND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM.

Lê Hòa Bình
Ông Lê Hòa Bình.

Cùng chiều 8/12, với đa số phiếu tán thành, HĐND TPHCM đã bầu bà Phan Thị Thắng - nguyên phó chủ tịch HĐND TP và ông Lê Hòa Bình - giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó chủ tịch UBND TPHCM.

Phan Thị Thắng
Bà Phan Thị Thắng.

Bà Phan Thị Thắng - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - sinh năm 1976, quê quán tỉnh Long An. Trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành kế toán, Đại học Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Tháng 10-2020, bà Phan Thị Thắng được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, kỳ họp lần thứ 23, HĐND TP đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND đối với bà Phan Thị Thắng.

Ông Lê Hòa Bình - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM - sinh năm sinh: 1970, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ: Cao cấp Lý luận chính trị; Thạc sĩ Xây dựng dân dụng và công nghiệp, cử nhân kinh tế. Tháng 10-2020, ông được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.