Sáng 7/12 khai mạc kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM

(VOH) - Sáng nay, 7/12, kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX khai mạc. Các đại biểu sẽ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 cũng như nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Đồng thời thảo luận và thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2019, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021. Các đại biểu cũng đánh giá thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

HĐND TP sẽ báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách hành chính và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội. Cuối kỳ họp, đại biểu HĐND TP sẽ khảo sát tuyến metro số 1.

HĐND cũng sẽ báo cáo đánh giá việc giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND TP từ kỳ họp thứ 22 đến nay. Còn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền thành phố năm 2020. Tòa án nhân dân thành phố báo cáo kết quả công tác kiểm sát. Theo báo cáo của HĐND TP, năm 2020, các tổ đại biểu đã tổ chức 35 cuộc giám sát, khảo sát các vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị tại quận, huyện. Một số tổ đại biểu còn phối hợp với thường trực và các ban HĐND quận, huyện tổ chức 179 cuộc giám sát, khảo sát. Các tổ đại biểu cũng đã thực hiện 545 buổi tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân tại nơi công tác.

Đáng chú ý, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày làm việc thứ hai (cụ thể là sáng 8/12), các đại biểu HĐND TPHCM sẽ chất vấn đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, về công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề cử tri quan tâm.

Chiều 8-12, kỳ họp sẽ xem xét công tác nhân sự, dự kiến bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Khép lại kỳ họp, các đại biểu HĐND TPHCM sẽ khảo sát tuyến đường sắt đô thị số 1 (Metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên).