TPHCM: Kinh tế cả năm 2020 vẫn tăng trưởng dương

(VOH) - Sáng 7/12, HĐND TPHCM khai mạc kỳ họp thứ 23. Đây là kỳ họp thường niên đánh giá kết quả kinh tế kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và nhiều tờ trình, báo cáo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đến dự và phát biểu định hướng cho kỳ họp. 

Kỳ họp thứ 23 của Hội đồng nhân dân thành phố diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp. Đại dịch COVID-19 vẫn xảy ra nghiêm trọng, kinh tế thế giới suy thoái, cùng những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh trong nước đã tác động bất lợi đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước. Tuy nhiên với sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của chính quyền, sự quyết tâm, đồng lòng, hợp lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để sớm kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Phát biểu khai mạc kỳ họp Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: Nhiều mô hình tốt, nghĩa cử đẹp xuất hiện có tác động tích cực trong đời sống người dân, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các chính sách hỗ trợ thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp sau khi Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành đã góp sức cùng chính quyền thành phố kịp thời chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị ngưng việc mất việc, các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đồng chí lãnh đạo TPHCM tại kỳ họp HĐND TPHCM. Ảnh: SGGPO

Dù trải qua nhiều khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm của TPHCM vẫn tăng trưởng dương, ước đạt 1,39%, so với cùng kỳ, đời sống Nhân dân được ổn định, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Đồng thời, việc thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” Thành phố đã tổ chức thành công nhiều hoạt động quan trọng. Trong đó đáng chú ý có Chương trình Đối thoại Văn hóa với chủ đề: “Giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, hướng tới xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố Văn hóa” có chất lượng sống tốt. Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Thanh Liêm thông tin: “Thành phố tổ chức triển khai thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TU về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trật tự giao thông được đảm bảo, các điểm nóng về ùn tắc giao thông được xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông”.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh Covid-19 nên ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước tăng 1,39% so với cùng kỳ, trong đó: khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,06%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 0,43%; khu vực dịch vụ tăng 2,17%; khu vực thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 0,51%. Trong đó có 7/9 ngành dịch vụ chủ yếu có giá trị gia tăng cao hơn so với cùng kỳ. Kết quả này được Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao: “Tốc độ tăng trưởng kinh tế của TPHCM dù giảm mạnh nhưng vẫn tăng trưởng gần 2%. Tổng thu ngân sách ước đạt 86,7% dự toán. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc tôi xin biểu dương kết quả mà TPHCM đạt được”.

Kỳ họp thứ 23 của Hội đồng nhân dân thành phố diễn ra đến hết ngày 9/12. Vào chiều nay 7/12 kỳ họp bước vào phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp kinh tế- xã hội năm 2021.