Ông Nguyễn Hữu Hiệp giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức

(VOH) - Ông Nguyễn Hữu Hiệp giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 12/7, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định điều động, phân công, chỉ định Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, vào ngày 22/6, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức 1
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định Bí thư Thành ủy Thủ Đức cho ông Nguyễn Hữu Hiệp.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp sinh năm 1967, quê quán tỉnh Bình Dương, có trình độ Cử nhân Sử, Cao cấp Lý luận Chính trị. Từ tháng 4/2018 đến tháng 07/2022 là Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM. Trước đó, từ tháng 5/2016 đến tháng 04/2018, ông giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cho biết sẽ nỗ lực hết mình cùng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ góp phần đưa thành phố Thủ Đức phát triển mạnh mẽ.

"Tôi sẽ tiếp nối sự triển khai liền mạch của các đồng chí lãnh đạo đi trước và sự chỉ đạo của Thành ủy TPHCM để góp phần phát triển thành phố Thủ Đức. Sẽ lựa chọn những nhiệm vụ ưu tiên để giải quyết trước cùng Đảng bộ thành phố Thủ Đức hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo”, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cho biết.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng và đánh giá cao năng lực công tác, phẩm chất đạo đức của tân Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp đã trải qua nhiều cương vị công tác và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: “Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và cá nhân tôi tin tưởng đồng chí cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức sẽ thực hiện được kỳ vọng phát triển thành phố Thủ Đức lên tầm cao mới. Các đồng chí đoàn kết, nắm chặt tay nhau để cùng đưa thành phố Thủ Đức phát triển ngay trong giai đoạn đầu tiên này”.

Trên cương vị công tác mới là người đứng đầu Đảng bộ thành phố Thủ Đức, thành phố trẻ, thành phố trong thành phố đầu tiên của cả nước, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn thử thách, đoàn kết cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thủ Đức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa thành phố Thủ Đức phát triển đúng với định hướng mà TPHCM đề ra, trở thành cực tăng trưởng bền vững cho sự phát triển của TPHCM và là đô thị sáng tạo tương tác cao.