Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Bí thư quận ủy quận 5

(VOH) - Chiều ngày 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, điều động, chỉ định đồng ông Nguyễn Văn Hiếu, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 5 nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư quận ủy quận 5, Nguyễn Văn Hiếu

Ông Nguyễn Văn Hiếu nhận quyết định bổ nhiệm Bí thư quận ủy quận 5

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhận xét, ông Nguyễn Văn Hiếu là cán bộ trẻ, có quá trình công tác gắn bó với cơ sở. Trong công tác kiểm tra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay trong đó có sự chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hiếu có ý nghĩa rất quan trọng.

Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TPHCM đã đáp ứng nội dung công tác kiểm tra. Đặc biệt, 2 gần đây Uỷ ban Kiểm tra Thanh ủy thực hiện triển khai quy chế 1374 để thực hiện công tác giám sát, lắng nghe ý kiến người dân qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tự giám sát của Đảng, chính quyền thực hiện việc  kiểm tra.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Quận 5 đã có 7 hội quán được công nhận di tích cấp quốc gia và 1 hội quán cấp TP. Đây là nơi liên kết văn hoá, chính trị rất ý nghĩa. Trong quá trình quá triển việc tái cơ cấu mặt bàn đô thị trên địa bàn quận rất khó khăn. Từ thực trạng đó, mong rằng ông Nguyễn Văn Hiếu cùng Ban Thường vụ Quận ủy nghiên cứu học tập mô hình phát triển đô thị tại Singapore nơi rất đông người Hoa sinh sống, để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân mong rằng Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục phát huy đoàn kết, chia sẻ để chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1976; quê Bình Định; trình độ: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị.