Ông Trần Hoàng Ngân giữ chức Viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển TPHCM

(VOH) - Ông Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Sáng 25/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển TPHCM

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm và điều động cho ông Trần Hoàng Ngân - Ảnh: TTO

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết: Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM có vị trí rất quan trọng, là cơ quan giúp Thành ủy, UBND TPHCM tham mưu, tư vấn các vấn đề chiến lược về kinh tế, văn hóa, xã hội, đô thị; nghiên cứu, dự báo các vấn đề phát sinh. Sự phát triển của TPHCM luôn đặt ra những vấn đề cho người nghiên cứu cần tổng kết, dự báo các vấn đề. Vừa qua, Viện được giao nhiệm vụ quản lý Trung tâm mô phỏng và dự báo phát triển kinh tế xã hội TPHCM. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong mong muốn ông Trần Hoàng Ngân phát huy đúng vai trò của nghiên cứu phát triển của TP và chủ động trong tư vấn, tham mưu cho Thành phố, đồng thời nỗ lực tạo cho đội ngũ hiện tại của Viện thu nhập ngày càng cao.

Ông Trần Hoàng Ngân, sinh ngày 26/10/1964. Quê quán: xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế ngành Tài chính - Ngân hàng, Nhà giáo ưu tú; Cao cấp Lý luận Chính trị.