Cử tri lo ngại tình hình ma tuý gây bất ổn xã hội

(VOH) - Nhiều cử tri lo ngại tình hình mua bán sử dụng ma tuý của một bộ phận thanh niên gây những bất ổn cho xã hội.

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố Khoá IX của Tổ đại biểu đơn vị quận 6 vừa diễn ra chiều 24/6, cử tri bày tỏ lo ngại về tình hình mua bán sử dụng ma tuý của một bộ phận thanh niên gây những bất ổn cho xã hội.

tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, bên cạnh các ý kiến về cấp phép nhà đất, công tác quy hoạch, công tác quản lý y tế, bảo vệ và chăm lo sức khoẻ cho người dân của các cử tri, ông Đặng Văn Rành, cử tri Phường 14, Quận 6, phản ánh thời gian qua tình hình mua bán, sử dụng ma tuý trên địa bàn thành phố khá phức tạp. Nhiều vụ án nghiêm trọng liên quan đến người nghiện đã diễn ra. Hầu hết các đối tượng này sẽ tham gia đường dây mua bán chất gây nghiện hoặc trộm cướp để có tiền sử dụng ma tuý, gây mất an toàn cho xã hội.

"Các đối tượng này nên được đưa đi cai nghiện. Trước đây, Thành phố thực hiện thí điểm cai nghiện bắt buộc. Khi đó, tệ nạn xã hội trộng cắp cướp giật toàn thành phố giảm rõ rệt. Nhưng sau đó, chương trình không thực hiện nữa. Đề nghị Thành phố có nghị quyết đầu tư vào các cơ sở cai nghiện để đưa bắt buộc những đối tượng này vào cai nghiện. Đồng thời, vận động toàn xã hội, đặc biệt những cơ sở tôn giáo cùng tham gia để kéo giảm tệ nạn ma tuý", cử tri Đặng Văn Rành đề nghị.

Đại biểu Trương Lâm Danh, Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân Thành phố, cho rằng tình hình ma tuý trên địa bàn thành phố hiện rất đáng lo ngại. Thành phố không còn là nơi tiêu thụ mà là nơi trung chuyển ma tuý. Lực lượng công an cảnh sát đang tập trung điều tra giải quyết.

Trong kỳ họp thứ 15 tới đây HĐND Thành phố sẽ yêu cầu báo cáo vấn đề này.

Đến bao giờ hết kẹt xe cầu kênh Tẻ? - Sáng 24/6, đại biểu HĐND TPHCM Trần Hoàng Danh và Huỳnh Quang Tâm tiếp xúc cử tri quận 4.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, sinh ngày: 26/9/1964. Quê quán: xã Hòa An, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân ...