Phát động Ngày hội hiến máu “Giọt hồng khai Xuân” 2021

(VOH) - Sáng 23/1, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2020 và phát động Ngày hội hiến máu “Giọt hồng khai Xuân”.

Với thông điệp chính “Hiến máu thường xuyên - Vì một thế giới khỏe mạnh”, nhằm tăng cường tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng đăng ký tham gia, tổ chức hiến máu, ngày hội hiến máu “Giọt hồng khai Xuân” nhằm đảm bảo và tăng số lượng máu tiếp nhận cung cấp đến các bệnh viện kịp thời điều trị cho bệnh nhân trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

ngay-hoi-hien-mau-voh.com.vn-anh1
Đoàn xe đạp diễu hành tuyên truyền hiến máu tình nguyện.

Theo báo cáo, năm 2020, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện và triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo mọi tầng lớp trong xã hội tham gia, thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần thực hiện vượt chỉ tiêu được giao, cung cấp đầy đủ lượng máu cho các bệnh viện để điều trị và cấp cứu bệnh nhân. Kết quả, tổng số máu tiếp nhận được với hơn: 215.600 lượt người hiến máu (tương ứng 279.589,2 đơn vị máu), đạt 103% chỉ tiêu, tỉ lệ máu sạch đạt 98,61%. Trong đó, túi máu 350ml-450ml hơn:143.500 túi, đạt tỉ lệ 66,6 %.  Qua đó đã giúp cho ngành y tế chữa trị và cứu sống nhiều bệnh nhân.

ngay-hoi-hien-mau-voh.com.vn-anh2
Ông Trần Trường Sơn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi lễ, ông Trần Trường Sơn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố nói: “Cần phối hợp hiệu quả, nhịp nhàng các thành viên ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố trong việc vận động phát triển lực lượng hiến máu dự bị sẵn sàng cung cấp máu khi có yêu cầu. Chú trọng nâng cao hiệu quả trong việc vận động, tiếp nhận và quản lý máu đúng kĩ thuật đảm bảo đạt yêu cầu tiêu chuẩn GMP Châu âu về chất lượng nguồn máu an toàn tuyệt đối. Năm 2021 Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Thành phố đã đề ra nhiệm vụ cụ thể: Tổ chức vận động đạt chỉ tiêu được giao là 220.000 túi máu, trong đó phấn đấu túi máu 350 - 450 ml đạt trên 70% ; Tỷ lệ máu sạch đạt trên 98% trở lên. Tỷ lệ dân số hiến máu phải đạt trên 3,0%”.

ngay-hoi-hien-mau-voh.com.vn-anh3
Người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình.

 Sau buổi lễ, đã diễn ra Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng khai Xuân”, với sự tham gia của trên 1.000 người. Ban tổ chức dự kiến đạt 1.000 đơn vị máu.

Dịp này, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Thành phố đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo, phần thưởng cao quý nhất của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 108 tập thể, cá nhân và tặng Bằng khen TW Hội cho 21 tập thể, 221 cá nhân; UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 691 cá nhân; Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ Thành phố tặng Giấy khen cho 26 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2020.