Phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' năm 2021

(VOH) - Sáng 16/5, TPHCM tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021, kỷ niệm 131 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TPHCM; ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TPHCM đến dự.

thanh-pho-phat-dong-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-nam-2021-voh.com.vn-anh1
Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TPHCM phát biểu phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021.

Lễ phát động nhằm tuyên truyền phổ biến ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng để các cấp, các ngành và toàn thể người dân  tích cực hưởng ứng tham gia; đẩy mạnh công tác trồng cây, trồng rừng, tăng độ che phủ, góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng thành phố “xanh, thân thiện môi trường”; Góp phần thiết thực thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Hưởng ứng Lễ phát động phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện Bình Chánh đã đặt ra những phần việc cụ thể như: Phổ biến rộng rãi về ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, chăm sóc và bảo quản cây phát triển tốt; Đẩy mạnh phong trào nhà nhà, người người tham gia trồng cây, tăng độ che phủ cây xanh, tạo cảnh quan đô thị, xây dựng nhiều tuyến đường “ Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn ”,…

Ông Nguyễn Thanh Bạch, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Chánh đăng ký phần việc cụ thể: "Hội Nông dân huyện Bình Chánh đăng ký và cam kết tuyên truyền vận động mỗi năm trồng và chăm sóc tốt ít nhất 13.000 cây xanh/năm trên toàn địa bàn huyện, với phương châm “Mỗi năm, mỗi hội viên trồng và chăm sóc tốt một cây xanh”. Đăng ký trồng và chăm sóc tốt 1.000 cây xanh thuộc tuyến đường Trương Văn Đa, đoạn từ cầu Bà Tỵ giáp ranh xã Tân Nhựt đến UBND xã Bình Lợi, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2023; Đăng ký trồng và chăm sóc 300 cây xanh tuyến đường Thế Lữ, đoạn từ Khu di tích lịch sử Mậu Thân 1968 để UBND xã Tân Nhựt".

thanh-pho-phat-dong-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-nam-2021-voh.com.vn-anh2
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TPHCM (trái) tham gia trồng cây tại “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021.

Việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được triển khai trên cơ sở phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị; ưu tiên lựa chọn nhóm các loại cây đa mục đích, nhóm cây gỗ lớn, gỗ quý, cây bóng mát, cây cảnh quan,… thích ứng với điều kiện đất đai trên địa bàn và chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ cây sau trồng. Riêng huyện Bình Chánh đăng ký trồng và bảo vệ hơn 16.000 cây xanh trên địa bàn trong năm 2021.

Ông Phạm Văn Lũy, phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhìn nhận: "Tết trồng cây đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, vì vậy hàng năm, huyện Bình Chánh luôn quan tâm chú trọng đến trồng cây, chăm sóc cây, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đây là việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực, cùng thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phó chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan đề nghị các cấp chính quyền, các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cần phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Võ Văn Hoan, phó chủ tịch UBND thành phố nhắn gởi: "Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, mỗi người dân thành phố hãy tham gia trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh trên địa bàn, thiết thực tham gia thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tôi tin tưởng rằng, với khí thế mới, quyết tâm mới, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần làm cho thành phố vinh dự được mang tên Bác Hồ kính yêu ngày càng xanh, sạch, đẹp".

thanh-pho-phat-dong-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-nam-2021-voh.com.vn-anh3
Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Hưng Long hào hứng tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021.

Ngay sau khi kết thúc nghi thức buổi lễ, các đại biểu cùng nhân dân địa phương tham gia trồng 131 cây xanh quanh khuôn viên trường Trung học cơ sở Hưng Long, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.

Hội Nông dân TPHCM hưởng ứng hoạt động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021

Cũng sáng nay, tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức hoạt động trồng cây, nhằm hưởng ứng hoạt động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021. 

Đây là chương trình nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021); hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 theo Chỉ thị số 45 ngày 31 tháng 12 năm 2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng. Các đại biểu tham dự đã tham gia trồng cây xanh trên đoạn đường Thế Lữ, từ Khu tưởng niệm Liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 đến Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Dịp này, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng bàn giao 300 cây bằng lăng cho UBND xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh quản lý, chăm sóc.
Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Hôm nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố HCM phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thực hiện kế hoạch trồng 300 cây bằng lăng tím nhằm thực hiện Chỉ thị 19… Bên cạnh hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường, hoạt động trồng cây nhằm tăng cảnh quan, mỹ quan cho khu vực, tuyến đường. Hội Nông dân Thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh mong muốn chuyển tải thông điệp đến người dân trên địa bàn huyện là tích cực bảo vệ môi trường, ngoài việc không xả rác là trồng cây xanh xung quanh nhà mình”
Trúc Mai