Phát huy hiệu quả mô hình "Mỗi tuần 15 phút vì TP văn minh sạch đẹp”

(VOH) - Chiều qua (5/5), Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân TPHCM đã làm việc tại phường Bến Nghé, quận 1 về thực hiện nếp sống văn minh mỹ quan đô thị.

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Hồng Gấm, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin quận 1 báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của HĐND TP khóa 7 về tiếp tục vận động thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị. Trong đó, mô hình phong trào “Mỗi tuần 15 phút vì thành phố văn minh sạch đẹp” đã phát huy hiệu quả trên địa bàn 10 phường của quận. Riêng phường Bến Nghé thường xuyên tổ chức các buổi ra quân tổng vệ sinh bảo vệ môi trường, thu dọn 2,5 tấn rác tại dạ cầu Thị Nghè 2, triển khai thí điểm chương trình “Phân loại chất thải rắn tại nguồn”, chấn chỉnh tình trạng bán hàng rong trước cổng trường, bệnh viện và phát 8.000 tờ rơi tuyên truyền 6 hành vi không phù hợp với nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị.

Ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Ban văn hóa – xã hội HĐND TPHCM ghi nhận các kết quả đạt được của phường Bến Nghé, đồng thời đề nghị đẩy mạnh hơn nữa công tác đảm bảo trật tự lòng lề đường, đổ xà bần nơi công cộng. Theo ông Nguyễn Hồng Hà, việc vận động nhân dân về 6 hành vi không phù hợp với nếp sống văn minh đô thị cần có lộ trình lâu dài mới thay đổi được thói quen, ý thức.