Quận 4 tổng kết phong trào thi đua yêu nước

(VOH) - Sáng 30/3, UBND quận 4 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Với tinh thần “Đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại”, UBND quận 4 đã ban hành kế hoạch số 40 ngày 18/2/2021 về phát động phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 trên địa bàn quận. 

Qua một năm thực hiện, hội đồng thi đua khen thưởng quận đã tham mưu UBND quận ban hành 65 quyết định khen thưởng cho 825 tập thể, gần 4000 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của quận.

Công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực, thúc đẩy, góp phần vào thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhiều mô hình thi đua được đầu tư xây dựng với những biện pháp hữu ích, tác động đến hiệu quả thi đua của đơn vị.

Quận 4 tổng kết phong trào thi đua yêu nước 1
Bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND quận 4 báo cáo phong trào thi đua yêu nước năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn quận 4

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022, bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND quận 4 cho biết: "Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, căn cứ kết quả đạt được trong năm 2021, quận tiếp tục phấn đấu thực hiện phong trào thi đua năm 2022, trước mắt tiếp tục tập trung thực hiện phòng chống dịch covid 19, đồng thời tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, trên cơ sở đó xây dựng phát động phong trào thi đua, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước gắn với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng quận 4 và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2022".