Quận 4 đưa công tác phòng chống dịch tập trung hàng đầu

(VOH) - Ngày 30/12, Ban Chấp hành Đảng Bộ Quận 4 khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 7 mở rộng.

Đến dự có bà Phan Thị Thắng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Theo dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2022 của quận ủy quận 4 thì trong năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực do đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành uỷ, UBND thành phố, sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, đồng lòng, chung sức của của người dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Quận uỷ, Ban Thường Vụ quận uỷ quận 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận đạt được những kết quả tích cực với quyết tâm chính trị cao, vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch gắn với triển khai thực hiện giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế, vừa khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Quận 4 đưa công tác phòng chống dịch tập trung hàng đầu 1
Bà Phan Thị Thắng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị Ban Chấp Hành Đảng bộ quận 4 lần thứ 7 mở rộng.

Theo ông Lý Tấn Hòa, Phó Bí thư thường trực quận ủy quận 4 thì Ban thường vụ quận ủy đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và nhiều giải pháp để thực hiện trong năm 2022, trong đó nêu rõ: "Nâng cao vai trò công tác dân vận trong tình hình mới, tập hợp và phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong công tác tham gia phòng chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền; phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội nhất là trong thực hiện tổ chức chính quyền đô thị trên địa bàn quận. Lãnh đạo thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với chủ đề năm 2022 là thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn quận, tiếp tục lãnh đạo xây dựng chính quyền đô thị."

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các thành viên Ban chấp hành Đảng bộ quận 4 liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận, bà Phan Thị Thắng ghi nhận những nỗ lực trong năm qua của Ban chấp hành đảng bộ quận 4, đã chủ động, khẩn trương, quyết liệt, sáng tạo, kịp thời trong mọi tình huống.

Về phương hướng trong thời gian tới, bà Phan Thị Thắng lưu ý: "Thứ nhất cần phải chủ động bám sát diễn biến dịch Covid-19 và chỉ đạo của Thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh. Thứ 2, phải tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Thứ 3 là tập trung thực hiện thật tốt công tác rà soát điều chỉnh quy hoạch, quản lý quy hoạch. Thứ 4, đề nghị các đồng chí tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Thứ 5, đề nghị tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng trong mọi tình huống. Thứ 6 là lãnh đạo tăng cường sự đoàn kết thống nhất, nói đi đôi với làm trong Đảng bộ. Thứ 7 là rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ quận, từ đó có những giải pháp trong tổ chức thực hiện hoặc là điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn hiện nay."

Bà Thái Thị Bích Liên - Bí thư Quận ủy quận 4 thay mặt Ban chấp hành đảng bộ quận tiếp thu các ý kiến chỉ đạo để bổ sung, cụ thể hóa trong nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Về phương hướng trong năm 2022 bà Thái Thị Bích Liên nhấn mạnh: "Để thực hiện chủ đề năm 2022 do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố đề ra, trước hết đề nghị công tác phòng chống dịch phải là tập trung hàng đầu. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch đề nghị các đồng chí lưu ý, tập trung bám sát diễn biến tình hình, triển khai thực hiện thật tốt kế hoạch xây dựng thế trận ứng phó với biến thể Omicron theo chỉ đạo của UBND Thành phố với 3 trọng tâm: thứ nhất chủ động để đảm bảo nguồn nhân lực y tế, đáp ứng cho công tác phòng chống dịch, thứ 2 là đảm bảo tiến độ tiêm vắc xin theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố, thứ 3 là vấn đề chúng ta chuẩn bị thuốc. Đó là 3 trụ cột cần phải tập trung thực hiện theo biến thể Omicron."