Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ 9 mở rộng

(VOH) - Sáng nay 29/12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 9 mở rộng.

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Lê Văn Thinh chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của bà Phan Thị Thắng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân TPHCM.

Hội nghị BCH Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ 9 mở rộng nhiều vấn đề trọng tâm 1
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Lê Văn Thinh đánh giá, trong năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp và khó lường, buộc phải giãn cách xã hội thời gian dài. Dịch bệnh đã tác động trực tiếp đến kinh tế - xã hội của quận. Hầu hết các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận tập trung ưu tiên cho những vấn đề bức xúc, khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết; các nhiệm vụ quan trọng để phát triển Quận. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; thực hiện có hiệu quả các công trình, chương trình phát triển Quận 2020 – 2025, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Lê Văn Thinh nhấn mạnh: “Phương hướng năm 2022, trong đó tập trung các nội dung về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2021 và dự toán tài chính Đảng năm 2022. Việc hoàn thành tốt các nội dung chương trình của Hội nghị lần này sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra”.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu cho biết: năm 2021 với 32 chỉ tiêu quận đã thực hiện đạt và vượt 29 chỉ tiêu, 03 chỉ tiêu không đạt nguyên nhân do đặc điểm tình hình trong năm. Trong đó, thu ngân sách nhà nước được 3.177 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh năm; sử dụng nguồn vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản đạt hiệu quả, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đạt trên 95%; thực hiện chỉnh trang 141 tuyến hẻm, trong đó vận động 100% vốn dân hoàn thành 50 tuyến với kinh phí 34,29 tỷ đồng; đưa vào sử dụng công viên cây xanh với tổng diện tích 2,6 ha; kéo giảm 61% số vụ vi phạm xây dựng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; trong năm, kết nạp được 310/300 đảng viên mới; thành lập 13/12 tổ chức Đảng,... Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, quận đã phấn đấu, nỗ lực đến đầu tháng 10/2021 kiểm soát dịch bệnh và hiện nay quận Bình Tân được đánh giá đang ở cấp độ 1; cấp phường: có 06/10 phường đạt cấp 1; 04/10 phường đạt cấp 2. Theo đó, năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy đề ra 32 chỉ tiêu thực hiện.

Tại hội nghị, ông Trần Hùng – Trưởng phòng Y tế quận Bình Tân, cho biết: Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 đã làm hơn 95.760 người nhiễm bệnh, cướp đi sinh mạng của 1.006 người dân trên địa bàn Quận. Do đó, công tác phòng chống dịch trong thời gian tới phải được quan tâm, chú trọng: “Công tác tuyên truyền là công tác lâu dài nhưng căn cơ nhất vẫn là thực hiện 5K và triển khai nhanh tiêm vaccine mũi 3 để phòng ngừa dịch bệnh nhất là Omicron và kết hợp với ngành y tế tư nhân để làm tốt công tác khi phát hiện ca F0 thì Tổ Covid cộng đồng và các nhà thuốc  sẽ báo cáo sớm với y tế phường và Trung tâm y tế để thực hiện điều tra dịch tễ cũng như tuyên truyền cho người dân. Về biến thể mới lây lan rất nhanh, vì vậy người dân càng phải thực hiện tốt giãn cách, 5K và người dân cũng không nên hoang mang, cứ đi làm, tập thể dục và dinh dưỡng thật tốt.

Hội nghị BCH Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ 9 mở rộng nhiều vấn đề trọng tâm 2
Bà Phan Thị Thắng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân TPHCM phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị bà Phan Thị Thắng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân TPHCM ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, tích cực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao của Quận trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị quận Bình Tân tập trung thực hiện các nội dung năm 2022 theo chủ đề của Thành phố: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, cụ thể: Tránh tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Tập trung đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong điều hành; quyết tâm kiểm soát và kéo giảm số vụ vi phạm xây dựng; chăm lo cho các trường hợp khó khăn do ảnh hướng của dịch Covid-19 như người già neo đơn, trẻ mồ côi; triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là “Hướng về cơ sở, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của hệ thống chính trị cơ sở trong tình hình mới”; Tăng cường giám sát tổ chức Đảng và đảng viên. Tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo Tết nguyên đán Nhâm dần năm 2022 với phương châm đoàn kết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm”.

Kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Lê Văn Thinh nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh hiện nay trên địa bàn Quận vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh là thường trực, do đó các ban, ngành tiếp tục tăng cường đề cao cảnh giác, gương mẫu trong việc chỉ đạo triển khai các kế hoạch, giải pháp đã đề ra, phải tăng cường hơn nữa đi cơ sở, bám sát cơ sở để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch gắn với từng bước phục hồi kinh tế tại địa phương, đơn vị phụ trách gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ với địa phương, đơn vị được phân công phụ trách năm 2022.