Xây dựng Đảng bộ Quận 4: Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, phát triển

(VOH) - Sáng 6/8, phiên chính thức Đại Hội đại biểu Đảng bộ Quận 4 lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.

Xây dựng Đảng bộ Quận 4: Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, phát triển

Quang cảnh đại hội.

Đại hội có sự tham dự của 273 đại biểu đến từ 37 chi, đảng bộ trực thuộc quận. Mục tiêu tổng quát đại hội nhiệm kỳ này là phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo; tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội toàn diện, bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng gia đình hạnh phúc; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; từng bước xây dựng quận trở thành đô thị thông minh; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh.

Bà Thái Thị Bích Liên - Bí thư Quận ủy Quận 4, cho biết: "Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 12 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ quận. Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng đó là phát huy trí tuệ, dân chủ, thảo luận đóng góp sâu sắc nội dung dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 của Đảng, dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11. Kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, chưa được, phân tích sâu những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ quận lần 11 nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp cụ thể, khả thi phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng quận trở thành đô thị thông minh, xây dựng đảng bộ quận trong sạch vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh".

Xây dựng Đảng bộ Quận 4: Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, phát triển

Bà Thái Thị Bích Liên - Bí thư Quận ủy quận 4 phát biểu khai mạc đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, quận 4 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 11. Kết quả thực hiện 2 chương trình trọng tâm gắn với 7 chương trình đột phá của thành phố cơ bản đáp ứng tiến độ. Diện mạo đô thị quận ngày càng khang trang, nhiều công trình mới được hình thành, nhất là các công trình xây dựng mới trường học, chung cư cao tầng, công trình công cộng… tạo phấn khởi trong nhân dân. Ông Lý Tấn Hòa - Phó Bí thư quận ủy quận 4 cho biết: "Ban chấp hành Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn quận, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, gắn với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, lãnh đạo giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, đẩy mạnh phát triển văn hóa để nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống nhân dân trên địa bàn".

Xây dựng Đảng bộ Quận 4: Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, phát triển

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Quận 4 đã đạt được: "Với phương châm đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, phát triển cùng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, tôi tin tưởng Đảng bộ Quận 4 tiếp tục kế thừa và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 4 lần thứ 12 đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng và bảo vệ quận 4 phát triển bền vững, văn minh, hiện đại góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11".

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 6 lần thứ 12 xác định 4 chương trình trọng điểm thực hiện trong kỳ 2020-2025 - Sáng nay (06/08), Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 6 lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đến dự và chỉ đạo đại hội.

Bài, ảnh: Phước Tiến