Quận 6 tuyên dương nữ CNVC-LĐ tiêu biểu trong phòng chống dịch Covid 19

(VOH) - Sáng 31/10, Liên đoàn lao động Quận 6 tổ chức hội nghị tuyên dương 45 nữ công nhân viên chức – lao động tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid 19.

Đây là các gương nữ công nhân viên chức – lao động tích cực tham gia và vận động tham gia đội hình tình nguyện, trực tiếp cùng với lực lượng tuyển đầu phòng chống dịch; Tham gia các trung tâm an sinh xã hội của đơn vị, địa phương; Tham gia các hoạt động hỗ trợ tiếp tế lượng thực, phân phối lương thực, túi an sinh, túi thuốc điều trị Covid-19, hỗ trợ cập nhật tổng hợp thông tin Covid-19 cho địa phương, hỗ trợ đội test lưu động cộng đồng, tiêm vaccine, tham gia hỗ trợ lực lượng kiểm tra tại các chốt, tham gia đội shipper tình nguyện, các hoạt động liên quan công tác phòng chống dịch do đơn vị, địa phương, công đoàn tổ chức; Kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho công nhân viên chức – lao động và con công nhân viên chức – lao động, tham gia các bếp ăn từ thiện, “Bếp yêu thương”, “Đi chợ giúp dân”, tham gia cùng các đoàn thể tại địa phương thăm tặng quà cho con đoàn viên, công nhân viên chức – lao động là bệnh nhân Covid-19, đang bị cách ly, phong tỏa,... 

Quận 6: Tuyên dương nữ CNVC-LĐ tiêu biểu trong phòng chống dịch Covid 19 1
Các nữ công nhân viên chức – lao động tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch Covid 19 được tuyên dương.

Không chỉ tuyên dương những gương tiêu biểu tại hội nghị, việc nhân rộng những điển hình này còn được Liên đoàn lao động quận 6 phát triển trở thành phong trào sâu rộng. 

Bà Tô Thị ngọc Thủy, phó chủ tịch Liên đoàn lao động quận 6 phát động: “Thông qua chương trình, Liên đoàn lao động quận phát động đến toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức – lao động trên địa bàn hưởng ứng Chương trình “Triệu đóa hồng yêu thương” trao tặng những phần quà yêu thương đến nữ đoàn viên, công nhân viên chức – lao động tại đơn vị mình nhằm chia sẻ và ghi nhận những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam” 

Ghi nhận những đóng góp của đoàn viên công đoàn quận 6 nói chung, các nữ đoàn viên nói riêng, ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh nhắn gởi: “Thay mặt cho Ban thường vụ Liên đoàn lao động thành phố, xin được biểu dương tinh thần vượt khó, không ngại hy sinh, gian khổ của các đồng chí, đặc biệt là nữ tiêu biểu tham gia tích cực phòng chống dịch. Cũng mong rằng, trong thời gian tới, các đồng chí vẫn phát huy và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động, người thân, đồng nghiệp thực hiện tốt chủ trương, chính sách nhà nước, nhất là các giải pháp của trong công tác phòng chống dịch” 

Dịp này, Liên đoàn lao động quận 6 cũng trao 53 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con công nhân viên chức, lao động vượt khó học giỏi, với tổng số tiền gần 62 triệu đồng; Trao học bổng “Công đoàn Quận 6” cho 15 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng và Trao giải thưởng Hội thi “Nhật ký gia đình phòng chống dịch Covid 19” năm 2021, với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích và 1 giải video clip được yêu thích nhất, có hơn 1.300 lượt yêu thích trên trang fanpage Liên đoàn Lao động Quận.