Quận Bình Tân họp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

(VOH) - Chiều 13/10, UBND quận Bình Tân tổ chức họp mặt doanh nghiệp nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin.

Trong những năm qua, Lãnh đạo quận Bình Tân luôn quan tâm đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thiết thực nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh như: tổ chức đối thoại trực tiếp định kỳ hàng quý, thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp, thông qua website của quận, hội Doanh nghiệp, ứng dụng Bình Tân công dân số để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc và tuyên truyền các chủ trương chính sách cho doanh nghiệp.

Tổ chức các đợt kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, từ năm 2016 đến nay, quận đã thực hiện các đợt ký kết hỗ trợ vốn vay cho 1.482 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận với tổng số tiền là 32.700 tỷ đồng, góp phần ổn định, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong 9 tháng năm 2019, tổng giá trị sản xuất ước đạt 50.200.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 2.500.000 tỷ đồng. Quận Bình Tân hiện có 40.186 đơn vị, trong đó khoảng 18.550 doanh nghiệp và 21.600 hộ kinh doanh.

Quận Bình Tân,  Ngày Doanh nhân Việt Nam

Ông  Võ Ngọc Quốc Thuận (Bí Thư quận Ủy quận Bình Tân) tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp tích cực góp phần phát triển kinh tế, xã hội quận

Tại hội nghị, ông Lê Văn Thinh – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân đặt niềm tin và kỳ vọng rất lớn vào các doanh nghiệp. Ông Thinh đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân không ngừng nâng cao trình độ quản lý, năng lực cạnh tranh, quan tâm xây dựng văn hoá kinh doanh, tăng cường sự đoàn kết, hợp tác tạo nên sức mạnh cộng đồng, bảo đảm đủ sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức để không ngừng lớn mạnh và phát triển bền vững; góp phần cùng Đảng, chính quyền và nhân dân quận Bình Tân “phát triển kinh tế nhanh, bền vững; phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, thân thiện với môi trường và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân”.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân tặng bằng khen cho 1 tập thể và 43 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực góp phần phát triển kinh tế, xã hội quận.

Quận 2 ô nhiễm không khí nhất thành phố: Nơi ô nhiễm nhất TP.HCM là ở Quận 2, chủ yếu do bụi lơ lửng và tiếng ồn từ hoạt động giao thông.

 TPHCM gần 9 triệu người, mật độ dân số dày đặc Ngày 11/10, tại UBND TP.HCM diễn ra hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn TP.HCM.